Thursday, March 28, 2024

Lãnh tụ Dân Chủ tại Thượng Viện: ‘Chính phủ đóng cửa hay không là tùy ở TT Trump’

WASHINGTON, DC (AP) – Lãnh tụ phía thiểu số Dân Chủ tại Thượng Viện Mỹ, ông Chuck Schumer, hôm Chủ Nhật, 16 Tháng Mười Hai, nói rằng việc một phần chính phủ Mỹ có phải đóng cửa vào lúc sau nửa đêm ngày Thứ Sáu tới đây hay không là tùy thuộc vào Tổng Thống Donald Trump, do đòi hỏi xây tường biên giới của ông.

Tổng Thống Trump mới đây khẳng định rằng ông sẽ “hãnh diện” đóng cửa chính phủ nếu số tiền $5 tỉ ông đòi phải có để xây tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico không được quốc hội chuẩn thuận.

Hôm Chủ Nhật, khi được hệ thống truyền hình NBC hỏi là có thể thương thảo để đạt thỏa thuận hay không, ông Schumer nói rằng: “Tổng Thống Trump sẽ không có được bức tường đó dưới bất cứ hình thức nào.”

Ông Schumer và lãnh tụ phía thiểu số Dân Chủ ở Hạ Viện, bà Nancy Pelosi, đã đề nghị cấp số tiền không hơn $1.6 tỉ. Số tiền này không dành cho việc xây tường mà dùng cho việc sửa sang, củng cố các hàng rào đang có, cùng là các biện pháp an ninh biên giới khác.

Ông Schumer nói rằng Tổng Thống Trump không có đủ số phiếu cần thiết ngay từ trong đảng Cộng Hòa của ông để ủng hộ đòi hỏi $5 tỉ xây tường.

Trong khi đó, bản tin của tờ Washington Post nói rằng Tòa Bạch Ốc và một số cơ quan chính phủ liên bang hiện đang có các chuẩn bị sơ khởi cho việc một phần chính quyền có thể phải đóng cửa do không thấy có triển vọng giải quyết xong cuộc tranh chấp về bức tường trước cuối tuần tới đây.

Giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở quốc hội cũng đang tìm một giải pháp ngắn hạn để có thêm thời giờ thương thảo, nhưng các giới chức Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu đưa ra chỉ dấu cho thấy họ sẽ không chấp nhận giải pháp tạm thời một hay hai tuần. (V.Giang)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT