Saturday, April 20, 2024

Lấy hết thuốc giảm đau của con gái để thỏa cơn nghiện, bà mẹ bị bắt

TROY, Missouri (NV) – Một phụ nữ vừa bị bắt giam sau khi bị cáo buộc là lấy hết thuốc giảm đau của người con gái đang bệnh ngặt nghèo ở thời kỳ cuối, để dùng cho chính cá nhân mình.

Sở cảnh sát thành phố Troy ở tiểu bang Missouri hôm Thứ Tư, 12 Tháng Chín, nói rằng bà Carol Ballweg, 46 tuổi, bị truy tố 4 tội hình sự liên quan đến việc đánh cắp thuốc giảm đau, loại thuốc khi mua phải có toa bác sĩ, cùng là tội hành hạ người đau bệnh, theo bản tin USA Today.

Việc bắt giữ xảy ra sau khi các nhân viên y tế lo ngại về trường hợp của người con gái đang bị bệnh trầm trọng của bà Ballweg đang phải dùng thuốc giảm đau, gồm cả Fentanyl và oxycodone. Bà Ballweg là người chăm sóc chính cho con gái.

Nguồn tin từ hồ sơ tòa nói rằng bà Ballweg thường đòi hỏi các loại thuốc giảm đau của con gái phải được cấp trước hạn định. Khi một bác sĩ ra lệnh thử nước tiểu của bệnh nhân, người ta không thấy có chỉ dấu gì của thuốc giảm đau.

Nhân viên y tế sau đó cũng thấy rằng trên người của con gái bà Ballweg có những vết lở loét vì nằm một chỗ quá lâu và không được chăm sóc đúng mức.

Sau khi cảnh sát đến khám nhà bà Ballweg hôm Thứ Ba, bà này thú nhận rằng đang bị chứng ghiền thuốc giảm đau có ma túy (opioid) nên lấy dùng hết thuốc oxycodon của con gái.

Tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra của bà Ballweg được ấn định là $100,000, kèm theo điều kiện là không được đến gần con gái. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT