Thursday, March 28, 2024

Liệu Thứ Trưởng Tư Pháp Rod Rosenstein có thể từ chức?

WASHINGTON, D.C. (AP) – Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, ông Rod Rosenstein vào sáng Thứ Hai, ngày 24 Tháng Chín, đã đến Tòa Bạch Ốc để gặp chánh văn phòng John F. Kelly, sau khi có tin trong cuối tuần qua ông đã gọi nói chuyện với giới chức cao cấp nơi này để bày tỏ ý định từ chức.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp, Tòa Bạch Ốc đưa ra bản thông cáo nói rằng Tổng Thống Trump sẽ gặp ông Rosenstein ngày Thứ Năm, sau khi tham dự cuộc họp cuộc họp của Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tại New York.

Tương lai của ông Rosenstein tại Bộ Tư Pháp, từng được coi là bất ổn, nay bị coi là còn bất ổn hơn nữa, sau khi có bài báo của tờ New York Times nói rằng vào Tháng Năm 2017, ông Rosenstein từng đề nghị  với các giới chức thân cận tại Bộ Tư Pháp là nên đeo máy ghi âm bí mật để có bằng chứng mỗi khi gặp Tổng Thống Trump và cũng đề cập đến Tu Chính Án Thứ 25, liên quan đến việc đưa phó tổng thống lên nắm quyền trong trường hợp tổng thống Mỹ bị coi là không còn đủ năng lực.

Ông Rosenstein bác bỏ những gì viết trong bài báo của tờ New York Times, nói rằng đây là những điều sai lạc và không thấy có lý do gì để nêu ra Tu Chính Án Thứ 25.

Tuy nhiên, bất kể là ông Rosenstein sẽ rời khỏi chức vụ vào thời điểm điểm nào, điều này cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc điều tra của Điều Tra Viên Đặc Biệt Robert Mueller, về cáo giác có thể có phối hợp giữa Nga và ủy ban vận động tranh cử của Tổng Thống Trump trước ngày bầu cử năm 2016. Ông Rosenstein bổ nhiệm ông Mueller và cũng là người có trách nhiệm đôn đốc cuộc điều tra.

Tổng Thống Trump trước đây hồi Tháng Tư từng đưa ra ý kiến giải nhiệm ông Rosenstein sau khi các nhân viên FBI vào lục soát nhà và văn phòng của luật sư riêng lâu năm của ông Trump là Michael Cohen. Ông Cohen sau đó nhận một số tội hình sự và nghe nói đang hợp tác trong cuộc điều tra của ông Mueller. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT