Wednesday, April 17, 2024

Ba vụ nổ bom tại Austin-Texas, nạn nhân đều là người thiểu số

AUSTIN, Texas (AP) – Hai vụ nổ bom xảy ra tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas vào hôm Thứ Hai có thể liên hệ đến vụ nổ bom tương tự trước đó, làm thiệt mạng một người đàn ông trong thành phố này hồi đầu tháng theo giới hữu trách.

Các nhân viên điều tra đang tìm hiểu xem chủng tộc có phải là một yếu tố hay không, vì tất cả các nạn nhân đều là người thiểu số.

Vụ tấn công đầu tiên hôm Thứ Hai khiến một thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng và một phụ nữ 40 tuổi bị thương, cả hai đều là người da đen.

Trong lúc cảnh sát trưởng Brian Manley đang có cuộc họp báo để nói về vụ nổ này, thì lại có thêm một vụ nổ khác khiến một phụ nữ 75 tuổi, gốc Hispanic, bị thương tích trầm trọng.

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị các vết thương đe dọa đến tính mạng.

Giới hữu trách nghi ngờ rằng cả hai vụ nổ hôm Thứ Hai có liên hệ đến cuộc tấn công hôm 2 Tháng Ba khiến một người đàn ông da đen 39 tuổi bị thiệt mạng.

Các giới chức thành phố kêu gọi dân chúng hãy báo cho cảnh sát nếu họ nhận được các gói đồ mà không biết xuất xứ từ đâu.

Ba vụ nổ xảy ra ở các khu vực khác nhau trong thành phố Austin. Vụ nổ đầu tiên hôm Thứ Hai xảy ra tại một căn nhà gần công viên Windsor Park và cách căn nhà nơi xảy ra vụ nổ hôm 2 Tháng Ba chừng 12 dặm (khoảng 20 cây số) làm thiệt mạng ông Anthony Stephan House, 39 tuổi.

Khi đó, cái chết của ông này bị coi là đáng ngờ, không hiểu có phải chính ông ta chế tạo quả bom hay không. Nhưng nay, vụ này cũng được coi là án mạng.

Vụ nổ thứ nhì hôm Thứ Hai xảy ra ở khu Montopolis, gần phi trường và cách vụ nổ đầu trong ngày khoảng 5 dặm (chừng 8 cây số) về phía Nam.

Ít nhất trong hai vụ nổ đầu tiên, các gói đồ được để qua đêm trên bực thềm nhà nạn nhân, không được gửi qua bưu điện hay chuyển giao bởi các công ty như FedEx hoặc UPS. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Slovenia đến hang động Postojna”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT