Tuesday, April 16, 2024

Nổ súng trong trường học ở Los Angeles, 2 bị thương, nghi can bị bắt

LOS ANGELES, California (AP) – Hai học sinh bị bắn trong một trường học ở Los Angeles sáng Thứ Năm và cảnh sát bắt một nghi can là nữ học sinh của trường, các giới chức cho biết.

Một thiếu niên 15 tuổi bị bắn và được đưa đến trung tâm chấn thương trong tình trạng nguy kịch, theo Sở Cứu Hỏa Los Angeles cho biết.

Một thiếu nữ 15 tuổi cũng bị thương, được đưa vào bệnh viện, trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng, tuyên bố của sở cứu hỏa cho biết.

Ngoài ra, có một phụ nữ 30 tuổi không bị bắn, nhưng bị thương nhẹ, tuyên bố cho biết.

Vụ nổ súng xảy ra trước lúc 9 giờ sáng tại trường Salvador B. Castro Middle School, ngay phía Tây của trung tâm thành phố, theo cảnh sát cho biết.

Hình ảnh trên đài truyền hình cho thấy một cô gái tóc đen, mặc áo lạnh, quần jean, bị còng tay, được cảnh sát dẫn ra khỏi trường.

Nhật báo The Los Angeles Times cho biết nghi can mới 12 tuổi.

“Nghi can bị bắt và trường học bây giờ được kiểm soát tốt,” Trung Sĩ Edward Bernal của Sở Cảnh Sát Học Khu Los Angeles cho biết.

Cảnh sát cũng tịch thu được một khẩu súng, ông Bernal nói với đài truyền hình KTLA.

Xe cảnh sát chặn một ngã tư gần trường học, các phụ huynh đứng chờ trên lề đường, cầm điện thoại nói chuyện, và chờ tin tức của con cái họ.

Người ta cũng thấy hai xe cứu thương rời hiện trường.

Bà Gloria Echeverria đứng bên ngoài hàng rào cảnh sát chờ nghe tin tức đứa con trai 13 tuổi.

“Tôi chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra với con tôi,” bà nói. “Tôi rất lo cho tất cả học sinh – trường học phải là nơi an toàn cho các em, và trong trường hợp này thì rõ ràng là không.”

Trong thời gian qua, có nhiều vụ nổ súng trong trường học tại Mỹ. Một số học khu và tiểu bang đang xem xét việc cho phép giáo viên mang súng vào trường. (Đ.D.)

Cảnh sát di trú Mỹ lên kế hoạch bắt người ngay tại tòa án

MỚI CẬP NHẬT