Thursday, April 18, 2024

Los Angeles chính thức trở thành ‘thành phố trú ẩn’

LOS ANGELES, California (NV) – Los Angeles, thành phố lớn nhất California, vừa chính thức trở thành “thành phố trú ẩn,” có nghĩa là thân thiện với di dân bất hợp pháp.

Theo đài KABC trong bản tin hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Hai, các thành viên Hội Đồng Thành Phố Los Angeles đồng thuận thông qua một nghị quyết, mang tính biểu tượng, chống lại chính sách di trú của Tổng Thống Donald Trump.

Nghị quyết này không mang tính bắt buộc, và không thay đổi luật hiện hành của thành phố.

“Đây sẽ là nơi mà người ta biết họ sẽ được đánh giá qua cá tính chứ không phải qua màu da của họ, cũng không phải qua việc họ chọn ai để yêu thương, cũng không phải do khi nào họ đến đây,” Nghị Viên Gil Cedillo, tác giả của nghị quyết, được trích lời nói.

Tuy nhiên, nghị quyết này lại là một chính sách không chính thức trong việc cho phép cảnh sát thành phố không chia sẻ thông tin với cảnh sát di trú (ICE), cũng như nhân viên thành phố không phải cung cấp thông tin cá nhân của người dân liên quan đến việc bảo vệ biên giới quốc gia.

Nghị quyết cũng chi ra $10 triệu cung cấp cho dịch vụ pháp lý phục vụ di dân.

Về mặt lịch sử, Los Angeles từ lâu đã là một thành phố trú ẩn.

Hồi năm 1979, theo KABC, ông Daryl Gates, cảnh sát trưởng thành phố, thực hiện Sắc Luật Đặc Biệt 40, cấm cảnh sát hỏi tình trạng di trú của người dân.

Kể từ đó, thành phố thực hiện một số biện pháp áp dụng chính sách này, bao gồm thành lập một quỹ pháp lý bào chữa cho những người cư ngụ bất hợp pháp ở Mỹ mà sống ở Los Angeles, và mới đây, thành phố không phạt tội những ai buôn bán trên vỉa hè để những di dân bất hợp pháp không bị ICE đụng đến. (Đ.D.)

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT