Thursday, April 18, 2024

Los Angeles: Starbucks kỳ thị một người gốc Latino

LOS ANGELES, California (NV) – Chỉ còn hai tuần nữa là Starbucks sẽ đóng mọi cửa hàng ở Hoa Kỳ để huấn luyện nhân viên về kỳ thị chủng tộc. Lý do là một khách hàng gốc Latino cho biết một nhân viên ghi tên kỳ thị lên hai ly cà phê của ông.

Theo nhật báo Los Angeles Times, vị khách hàng này có tên là Pedro, 52 tuổi, xin được giấu họ. Khi trả lời phỏng vấn của đài Telemundo 52, ông cho biết ông đi mua hai ly cà phê tại một tiệm Starbucks ở La Canada Flintridge, gần Los Angeles. Lúc nhận cà phê thì trên cả hai ly đều không ghi tên ông mà ghi từ “beaner” tức là “người ăn đậu,” một từ đầy miệt thị với người gốc Latino.

“Đây là một từ dùng để kỳ thị người Latino,” ông Pedro nói. Ông còn cho biết Starbucks có tặng cho ông một thẻ giftcard $50, nhưng ông cho đây là một sự phỉ báng.

Báo LA Times cho biết Starbucks vẫn chưa trả lời phỏng vấn.

Ly cà phê có ghi từ “beaner” nghĩa là “người ăn đậu,” trên ly cà phê của ông Pedro. (Hình: Twitter/Priscilla Hernandez)

Một người phụ nữ có tên là Priscilla Hernandez, nhận là quen biết ông Pedro, chụp hình ly cà phê lại rồi đưa lên Twitter để chỉ trích thương hiệu này. Starbucks trả lời: “Cám ơn bà Priscilla đã cho chúng tôi biết. Đây không phải là cách đón tiếp khách hàng mà chúng tôi muốn đưa ra. Chúng tôi đã liên lạc với vị khách này để xin lỗi và đền bù cho ông.”

Ngoài chuyện của ông Pedro, thì lý do Starbucks sẽ đóng hết mọi cửa hàng một ngày để huấn luyện cho nhân viên về phân biệt chủng tộc vào ngày 29 Tháng Năm tới đây, là vì sự việc hai người Mỹ gốc Phi Châu bị cảnh sát bắt tại một tiệm ở Philadelphia hồi Tháng Tư.

Hai anh chàng Mỹ gốc Phi Châu có tên là Rashon Nelson và Donte Robinson, đều 23 tuổi, là đối tác làm ăn, có mặt tại một tiệm Starbucks ở khu nhà giàu Rittenhouse Square để thảo luận về địa ốc. Một trong hai người này xin dùng nhà vệ sinh thì bị người quản lý từ chối vì anh chưa mua gì. Trong khi đó, một nhân viên đi gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến rồi bắt hai người đi, cho biết họ vào tiệm Starbucks trái phép vì không mua gì, nhưng thật ra họ đang đợi một người bạn đến rồi mới mua nước. Đến nửa đêm thì hai anh được thả ra, video quay cảnh họ bị bắt được lan truyền khắp mạng xã hội, khiến cho nhiều người biểu tình làm cho tiệm Starbucks ở Rittenhouse Square phải tạm đóng cửa. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT