Thursday, March 28, 2024

Mua hỏa tiễn cho khách hàng Trung Đông, một tay lái súng bị bắt

LOS ANGELES, California (AP) – Giới hữu trách mới đây cho hay một tay lái súng trên thị trường võ khí chợ đen, tìm cách mua hỏa tiễn vác vai chống phi cơ rồi sau đó bán lại cho khách hàng ở Trung Đông, đã bị tòa án ở Los Angeles kết tội âm mưu mua võ khí bất hợp pháp.

Nguồn tin trên nói rằng bị cáo Rami Asad-Ghanem bị kết án hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười Một, và có thể bị bản án từ 25 năm đến tù chung thân.

Theo giới hữu trách, bị cáo Ghanem, người gốc Jordan nhưng đã nhập tịch Mỹ, tìm cách mua rồi chuyển hỏa tiễn phòng không cho các nhóm võ trang hoạt động ở Saudi Arabia, Libya, UAE và Iraq.

Nhờ báo cáo của một công ty chuyên thầu cho quân đội Mỹ, giới hữu trách đã theo dõi và bắt Ghanem tại Athens, Hy Lạp, vào năm 2015, sau khi người này định mua súng trường bắn tỉa và các loại quân cụ khác.

Hồi cuối tháng trước, Ghanem nhận tội vi phạm luật xuất cảng võ khí của Mỹ, đồng lõa, mua võ khí để bắn hạ phi cơ, và rửa tiền.

Công tố viện nói Ghanem từng kiếm người biết sử dụng hỏa tiễn phòng không loại Strela do Liên Xô chế tạo, và hứa sẽ trả $50,000 nếu bắn rớt được một phi cơ của chính phủ Lybia. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT