Friday, April 19, 2024

Phi trường quốc tế LAX có hệ thống xe điện tự động

LOS ANGELES, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Los Angeles vừa chấp thuận ký hợp đồng trị giá $4.9 tỷ để thiết kế và xây hệ thống xe điện tự động để chở hành khách đi trong phi trường quốc tế LAX.

Theo nhật báo The Orange County Register, Hội Đồng Thành Phố Los Angeles bỏ phiếu với kết quả 14 thuận và không ai chống để xây hệ thống xe điện chở khách đi từ cửa này đến cửa khác ở phi trường và còn dính liền với hệ thống đường ray xe điện của thành phố ở gần phi trường.

Dự án này được dự trù là sẽ hoàn tất vào năm 2022 và đến năm 2023 sẽ cho công chúng đi thử.

Thị Trưởng Eric Garcetti cho biết: “Việc biến phi trường LAX thành một nơi tiện lợi cho các hành khách rất cần thiết vì bao nhiêu lâu nay họ cần có một hệ thống vận chuyển tốt và nhanh chóng ở phi trường. Vì vậy, số tiền đầu tư này sẽ bảo đảm rằng phi trường LAX sẽ kết nối được với các cộng đồng ở khắp Nam California.”

Theo Los Angeles World Airport (LAWA), tổ chức điều khiển phi trường của thành phố, hệ thống xe điện mới này sẽ có xe không người lái và sẽ chạy đến sáu trạm ở phi trường, ba trạm bên trong và ba trạm bên ngoài. Hệ thống xe điện tự động này cũng sẽ liên kết với hệ thống Metro Green của Los Angeles.

Cũng theo LAWA, xe điện sẽ đến từng trạm hai phút có một chuyến và sẽ chở được đến 200 người một lần. LAWA dự trù rằng hệ thống xe này sẽ chở được 85.1 triệu hành khách mỗi năm.

Nghị Viên Joe Buscaino, chủ tịch Ủy Ban Thương Mại và Du Lịch của Los Angeles, cho biết: “Hệ thống xe điện tự động sẽ giúp hành khách không phải chán nản và bực bội khi bị kẹt xe ở đoạn đường trước phi trường LAX nữa. Chỉ vài năm nữa thôi là LAX sẽ trở thành một phi trường mà ai đến cũng không căng thẳng gì hết.” (TL)

Y tế Hoa Kỳ báo động vì cần sa tẩm thuốc diệt chuột

MỚI CẬP NHẬT