Friday, March 29, 2024

Lừa gạt chính phủ, nhà thầu cho hải quân Mỹ bị tù

SAN DIEGO, California (NV) – Hai nhà thầu quốc phòng ở San Diego hôm Thứ Năm vừa bị án tù 15 tháng mỗi người, trong một vụ án cho thấy tình trạng tham nhũng, gian dối trong hệ thống gọi thầu hàng hóa tiếp liệu trong hải quân Mỹ rất trầm trọng.

Bản tin của tờ San Diego Union-Tribune cho hay Jefferey Harrington và Michael Mayer, chủ nhân của ba công ty cung cấp hàng hóa tiếp liệu cho quân đội, nhận rằng không theo đúng các thủ tục của chính phủ, nhưng giải thích rằng “đây là vì nhiều người khác cũng làm vậy.”

Các công ty này là Veteran Logistics, bán hàng hóa y tế;  Industrial Xchange bán vật dụng xây cất; và Boston Laser Technology, chuyên cung cấp văn phòng phẩm. Cả ba công ty có văn phòng đặt tại Barrio Logan.

Cả ba công ty này nhận là từng giao dịch trực tiếp với các quân nhân hải quân Mỹ có nhiệm vụ mua hàng hóa, qua trang web có tên EMALL của chính phủ, thương thảo giá cả một loại mặt hàng, nhưng khi giao lại là một món hàng hoàn toàn khác, có khi cũng không nằm trong danh sách bán.

Vào năm 2011, Boston Laser Technology trúng thầu cung cấp hơn 10,000 tập giấy Post-It, trị giá $248,411 cho hải quân Mỹ ở Virginia. Thay vì gửi các tập Post-It, công ty này gửi 50 máy transceiver AC/DC với giá $4,967 mỗi máy, với giá tổng cộng là $248,358, cũng theo SD Union-Tribune.

Cuộc điều tra cũng cho thấy các công ty này gửi đến tủ lạnh, nồi nấu cơm điện, máy Playstation 3 và hệ thống Nintendo, máy truyền hình, iPhone cùng là nhiều thứ lạ khác, không liên quan đến nhu cầu của quân đội.

Cuộc điều tra vẫn còn tiến hành và giới hữu trách cho hay hiện chưa biết thiệt hại tài chánh cho hải quân Mỹ là bao nhiêu. (V.Giang)

Nổ súng ở Panorama, hai người chết

MỚI CẬP NHẬT