Wednesday, April 24, 2024

Luật sư của TT Trump sẽ không khai trong vụ kiện của Stormy Daniels

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Michael Cohen, luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, sẽ sử dụng Tu Chính Án số 5 trong Hiến Pháp Mỹ, tức quyền không đưa ra lời khai có thể có thể kết tội chính mình sau này, trong vụ kiện của cô Stormy Daniels chống lại ông và ông Trump.

Theo CBS News, ông Cohen cho rằng ông không đưa ra lời khai vì FBI đang có cuộc điều tra hình sự đối với ông.

Trong một tuyên bố nộp cho tòa liên bang ở California hôm Thứ Tư, ông Cohen có đề cập vụ FBI bố ráp văn phòng, nhà ở, và phòng khách sạn của ông, và tịch thu nhiều tài liệu và vật dụng, có liên quan đến vụ ông trả cho cô Daniels $130,000 trước ngày bầu cử tổng thống năm 2016.

Cô Stormy Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, nói rằng cô có quan hệ tình dục với ông Trump hồi năm 2006, và ông Cohen đưa tiền cho cô để cô không nói chuyện này trước ngày bầu cử.

Tổng Thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc bác bỏ tố cáo của cô Daniels, trong khi ông Cohen nói ông rút tiền trong căn nhà trả cho cô vì không muốn những gì cô nói, cho dù là có thật hay không, có thể làm hại ứng cử viên Donald Trump.

Ông Cohen cũng nói ông không nhận bất cứ đồng nào từ phía ông Trump, trong khi tổng thống nói không biết vụ này.

Cô Daniels đang kiện ông Cohen để cô có được quyền kể chuyện quan hệ với ông Trump.

Ông Cohen cho biết ông sử dụng Tu Chính Án số 5 theo lời cố vấn của luật sư.

“Dựa theo lời khuyên của luật sư, tôi sẽ sử dụng quyền quy định trong Tu Chính Án số 5, liên quan đến tất cả mọi vấn đề trong vụ kiện này.”

Ông Michael Avenatti, luật sư của cô Daniels, nói rằng quyết định của ông Cohen làm ông “sửng sốt.”

Ông Avenatti tweet ra như sau: “Chưa bao giờ trong lịch sử nước ta, một luật sư của tổng thống đương nhiệm lại không chịu khai những vấn đề có liên quan với tổng thống. Thật là sửng sốt khi biết ông Michael Cohen là người chuyên ‘giải quyết khó khăn’ cho ông Trump trong hơn 10 năm qua.”

Vụ ông Cohen không khai làm người ta nhớ đến ông Trump từng chỉ trích hành động này.

“Đám đông lộn xộn không chịu khai, sử dụng Tu Chính Án số 5,” Tổng Thống Trump nói tại một cuộc vận động hồi Tháng Chín, 2017. “Nếu mình vô tội, tại sao lại sử dụng Tu Chính Án số 5?”

Lúc đó, Tổng Thống Trump chủ yếu nhắm vào những cựu nhân viên của bà Hillary Clinton, khi họ sử dụng Tu Chính Án số 5 khi bị điều tra vụ bà sử dụng email riêng trong lúc làm ngoại trưởng. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT