Friday, March 29, 2024

Luật sư trưởng ICE tại Seattle bị truy tố tội trộm danh tánh di dân

SEATTLE, Washington (NV) – Luật sư trưởng tại văn phòng cơ quan cảnh sát di trú (ICE) ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington, vừa bị truy tố tội trộm danh tánh của bảy người đang trong tình trạng hoàn tất các thủ tục về di trú, theo hồ sơ tại tòa.

Ông Raphael A. Sanchez bị cáo buộc là tìm cách lường gạt bảy công ty tài chánh bằng cách sử dụng danh tánh cùng các chi tiết cá nhân của những người kia để mượn tiền và mua nhà trong thời gian bốn năm, từ Tháng Mười 2013 cho tới Tháng Mười 2017, theo hồ sơ nộp tại tòa hôm Thứ Hai, bản tin của đài CNN cho hay.

Ông Sanchez đã “tự mình tìm kiếm hồ sơ của bảy người ngoại quốc đang trong tiến trình nộp hồ sơ di trú, để dùng lấy tiền và các tài sản khác qua hành vi bất hợp pháp,” theo hồ sơ ở tòa.

Giới hữu trách cho hay ông Sanchez gửi đi các tin tức liên quan đến một sổ thông hành Trung Quốc cùng là các tin tức cá nhân của một người Trung Quốc từ email ICE của ông.

Các nguồn tin thông thạo cho hay ông Sanchez nay không còn là nhân viên của ICE.

Luật sư của ông Sanchez, bà Cassandra Stamm, nói rằng sẽ không có lời phát biểu gì cho tới khi ông Sanchez ra trình diện trước tòa ở Seattle vào ngày Thứ Năm. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Dọa dẫm ảnh hưởng đến não trạng con trẻ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT