Friday, March 29, 2024

Lục Quân Mỹ thu nhận hơn 1,500 tân binh có bệnh trầm cảm

WASHINGTON, D.C. (NV) — Lục Quân Mỹ trong 13 tháng qua đã cấp giấy phép đặc biệt để cho phép thu nhận hơn 1,500 tân binh có chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực (bipolar) và khoảng 95 trường hợp từng tự cắt da thịt của mình, theo các con số do tờ USA Today thu thập được.

Việc thu nhận các tân binh với tiền sử bệnh tâm thần trầm trọng diễn ra trong khi Lục Quân Mỹ gặp khó khăn trong việc đáp ứng chỉ tiêu thu nhận tân binh.

Các con số do USA Today có được là cho thời gian từ ngày 1 Tháng Mười 2016 tới 31 Tháng Mười 2017.

Hồi tuần qua, Bộ Trưởng Lục Quân, ông Mark Esper, giải thích rằng Lục Quân chỉ cấp các giấy phép này trong các trường hợp bệnh tâm thần đã được chữa trị hoặc bị chẩn đoán lầm. Ông Esper cho hay không có giấy phép cho nhận những người bị quá liều ma túy hoặc từng tìm cách tự tử.

Trong cuộc điều trần trước Thượng Viện, ông Esper trấn an các thượng nghị sĩ rằng “phẩm chất quân nhân vẫn được coi trọng hơn số lượng.”

Bà Elspeth Cameron Rithchie, một bác sĩ tâm thần của Lục Quân Mỹ, giải ngũ với cấp bậc đại tá năm 2010, cho hay các trường hợp bệnh rối loạn lưỡng cực là thử thách có khi kéo dài cả đời và người bệnh thường phải luôn uống thuốc điều trị.

Bà Rithchie cho hay các trường hợp bị rối loạn lưỡng cực thường trở nên trầm trọng khi gặp nhiều áp lực tinh thần và trong những trường hợp đó, người ta “không nên lái chiến xa, không nên cầm khẩu súng,” cũng theo tờ USA Today. (V.Giang)

Danh hài Bill Cosby bị kết tội phục thuốc mê cưỡng bức phụ nữ

MỚI CẬP NHẬT