Thursday, April 18, 2024

Maryland và D.C. đòi Trump Organization, IRS cung cấp tài liệu về khách sạn Trump ở Washington

WASHINGTON, D.C. (AP) – Hai bộ trưởng Tư Pháp của tiểu bang Maryland cũng như của quận liên bang District of Columbia (D.C.) hôm Thứ Ba, ngày 4 Tháng Mười Hai, nói sẽ gửi trát đòi hồ sơ của tổ chức Trump Organization, của sở thuế IRS cùng hàng chục cơ quan khác, trong tiến trình kiện Tổng Thống Donald Trump là lợi dụng chức vụ để làm giàu cho cá nhân.

Việc tống đạt trát đòi này xảy ra một ngày sau khi Thẩm Phán Peter J. Messitte chấp thuận lịch trình của việc tìm kiếm dữ kiện, tài liệu trong thời gian chuẩn bị cho phiên xử (discovery phase), liên quan đến cáo buộc cho rằng việc các chi trả của chính quyền ngoại quốc cũng như nội địa Mỹ, khi đến ở tại khách sạn Trump ở Washington D.C. cũng có thể bị coi như quà tặng cho tổng thống và do đó vi phạm điều luật liên quan tới vấn đề thù lao (emoluments) của tổng thống, được nêu trong Hiến Pháp Mỹ.

Trát đòi tài liệu nhắm vào hơn 30 cơ quan tư nhân có liên hệ tới ông Trump cũng như các cơ quan chính phủ có nhiệm vụ điều hành việc cho thuê nơi đặt Trump Hotel ở D.C. Trát cũng được gởi tới Bộ Quốc Phòng, Bộ Thương Mại, Bộ Nông Nghiệp, Sở Thuế IRS cùng các cơ quan từng dùng tiền thuế của chính phủ để chi trả cho việc sử dụng dịch vụ của khách sạn này.

Những cơ quan liên hệ tới ông Trump sẽ nhận được trát cũng gồm cả những người có liên hệ tới khách sạn và giới chức điều hành nơi này.

Văn phòng bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Maryland hôm Thứ Ba xác nhận với hãng thông tấn AP rằng họ đang chuẩn bị các trát nói trên.

Các trát này sẽ giúp trả lời ba câu hỏi quan trọng: chính quyền ngoại quốc nào trả tiền cho dịch vụ tại Trump International Hotel ở Washington, số tiền đó đi đâu, và Trump Hotel ảnh hưởng thế nào đối với kỹ nghệ khách sạn ở D.C. và Maryland.

Các luật sư thuộc Bộ Tư Pháp liên bang Mỹ trước đó đưa ra lập luận rằng tiền thu được từ các thương vụ như khách sạn không phải là tiền thù lao của tổng thống và họ cũng không đồng ý với phán quyết của tòa liên bang tuần qua là để cho vụ kiện được tiếp tục.

Ngoài ra, còn một vụ kiện khác, cũng trước tòa án liên bang, liên quan đến cơ quan của chính phủ Mỹ, có tên General Services Administration (GSA), vốn có trách nhiệm chấp thuận cho thuê nơi đặt tòa nhà Trump Hotel.

Các giới chức đảng Dân Chủ tại Quốc Hội hồi năm ngoái đưa đơn kiện đòi xem các hồ sơ liên quan đến việc làm thế nào mà ông Trump được cơ quan GSA chấp thuận cho duy trì giao kèo thuê nơi này sau khi ông trở thành tổng thống Mỹ.

Khách sạn này nằm trong tòa Bưu Điện Cổ, vốn thuộc sở hữu của chính quyền liên bang. Trong giao kèo thuê dài hạn có điều khoản cấm không cho “bất cứ giới chức dân cử nào của chính quyền Mỹ được hưởng bất cứ lợi lộc nào từ nơi này.”

Ông Trump và con gái của ông là bà Ivanka Trump, một cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc, vẫn giữ phần sở hữu của họ trong khách sạn này. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 3 tháng 12 năm 2018

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

MỚI CẬP NHẬT