Thursday, March 28, 2024

Mỹ mất dấu 1,475 trẻ nhỏ từng bị phát giác vào Mỹ bất hợp pháp

WASHINGTON, D.C. (AP) — Các giới chức chính phủ liên bang đã mất dấu khoảng gần 1,500 trẻ nhỏ từng bị phát giác vào Mỹ bất hợp pháp và đưa chúng vào các nhà của giới nhận bảo trợ trong các cộng đồng khắp nước.

Một giới chức cơ quan Y Tế Xã Hội Mỹ cho hay họ chỉ có số ngân khoản giới hạn dùng để theo dõi tình trạng của các trẻ di dân bất hợp pháp đi một mình, và nhận ra rằng có khoảng 1,475 trẻ nay không biết ở đâu sau khi có các cuộc gọi điện thoại để tìm hiểu về tình trạng an toàn của các trẻ này.

Kể từ khi có tình trạng ào ạt gia tăng trong số trẻ vượt biên giới vào Mỹ một mình năm 2013, chính phủ liên bang Mỹ đã đưa hơn 180,000 trẻ trong thành phần này đến nhà cha mẹ chúng đã ở sẵn tại Mỹ hay những gia đình bảo trợ khác.

Những người này có nhiệm vụ phải chăm sóc cho các đứa trẻ, giúp chúng đi học trong khi chờ đợi phán quyết về tình trạng di trú của chúng.

Một cuộc điều tra của AP cho thấy trong năm 2016 có hơn hai chục trường hợp trẻ đi một mình đã được gửi đến các nhà nơi chúng bị tấn công tình dục, bỏ đói hay bắt làm việc như nô lệ. Lúc đó, nhiều người trong giới bảo trợ đã không được điều tra lý lịch kỹ càng, giới chức chính phủ ít khi tới nhà để xem xét tình trạng của các đứa trẻ và nhiều khi cũng không biết là trong nhà cũng có một số đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh, một chỉ dấu cho thấy có thể đây là những trường hợp buôn người. (V.Giang)

Hàng trăm người Trung Mỹ đến biên giới Mỹ xin tị nạn

MỚI CẬP NHẬT