Friday, March 29, 2024

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump: Có thể điều hành nước Mỹ ‘bằng tấm lòng nhân’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Trước các chỉ trích ngày càng mạnh mẽ về việc tách rời cha mẹ và con cái trong các gia đình di dân bất hợp pháp bị bắt ở biên giới Mỹ và Mexico, chính phủ Trump nay nói rằng không hề có chính sách nào như vậy, dù trước đây Tòa Bạch Ốc vẫn đổ cho chính quyền Obama tạo ra “luật” này.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, Bộ Trưởng Tư Pháp Mỹ  Jeff Session trước đây từng nhiều lần cảnh cáo sẽ truy tố tất cả các người lớn tìm cách vượt biên giới vào Mỹ bất hợp pháp – một chính sách mà trong một số trường hợp sẽ đưa đến việc gia đình bị phân ly.

Các giới chức di trú hồi tuần qua tiết lộ họ tách rời 2,000 trẻ nhỏ với cha mẹ chúng trong các vụ bắt giữ trong Tháng Tư và Tháng Năm.

Tuần qua, Tổng Thống Donald Trump đổ lỗi cho phía Dân Chủ và Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen nói rằng không hề có chính sách tách rời các gia đình di dân bất hợp pháp.

“Sự tường thuật sai trái của báo chí và các nhóm bênh vực di dân phải ngưng lại. Đây là điều vô trách nhiệm và không có ích,” bà Nielsen gửi qua Twitter.
“Như tôi đã nói nhiều lần, nếu người ta xin tị nạn cho gia đình thì không có lý do gì để phạm luật và vượt biên giới bất hợp pháp….Chúng tôi không có chính sách phân ly gia đình ở biên giới.”

Phát biểu của Bộ Trưởng Nielsen được đưa ra trong lúc ngày càng có nhiều chỉ trích từ cả phía Dân Chủ và Cộng Hòa về vấn đề này.

Cựu Đệ Nhất Phu Nhân George W. Bush hôm Chủ Nhật viết trên tờ Washington Post rằng chính sách phân ly gia đình là điều tàn nhẫn và gợi lại những kỷ niệm đáng buồn thời Đệ Nhị Thế Chiến.

“Chính phủ của chúng ta không nên bỏ trẻ nhỏ vào các kho hàng hay vào các trại lều được dựng lên giữa sa mạc bên ngoài thành phố El Paso,” bà Bush viết. “Những hình ảnh này  nhắc lại các trại tập trung người Mỹ gốc Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến.”

Bà Bush đặt câu hỏi: “Tại sao ở năm 2018, quốc gia chúng ta không thể kiếm giải pháp tử tế hơn, vị tha hơn, và đạo đức hơn cho cuộc khủng hoảng hiện nay? Cá nhân tôi là một trong số những người tin rằng chúng ta có thể làm điều này.”

Vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cho hay bà không thích nhìn thấy trẻ nhỏ bị tách biệt khỏi cha mẹ, cho thấy bà không đồng ý hoàn toàn với chính sách của ông chồng. Đồng thời bà cũng kêu gọi có một giải pháp liên đảng để chấm dứt tình trạng này.

Nữ phát ngôn viên Stephanie Grisham của bà Trump nói rằng vị đệ nhất phu nhân tin là “nước Mỹ phải là quốc gia tuân theo luật pháp, nhưng cũng nên là một quốc gia cai trị với tấm lòng nhân.” (V.Giang)

TT Trump sẽ tái tranh cử, thuê cựu nhân viên Cambridge Analytica

MỚI CẬP NHẬT