Wednesday, April 17, 2024

Michigan: Con gái 18 tuổi giết cha vì bị ‘chọc quê’ là mập

MOUNT MORRIS, Michigan (NV) – Một thiếu nữ ở Michigan bị cáo buộc tội giết cha trong ngày “Mother’s Day” chỉ vì ông “chọc quê con gái là mập,” theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông địa phương.

Cô Ameera Corena Stokes, 18 tuổi, bị bắt hôm 14 Tháng Năm, 2018, sau khi gọi cảnh sát để trình báo việc cha cô là ông Donald Stokes, 53 tuổi, thiệt mạng, theo bản tin của Fox News.

Giới hữu trách tìm thấy thi thể của ông Stokes trên cầu thang trong nhà của ông tại thành phố Mt. Morris Township, nằm cách Detroit chừng 80 dặm.

Cảnh sát nói ông Stokes bị búa đập vào đầu và bị đâm vào ngực.

Cô Ameera Stokes bị truy tố tội sát nhân cấp 1 trong cái chết của cha cô và bị giam tại nhà tù Genesse County mà không được đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra.

Giới hữu trách nói rằng vụ này xảy ra sau cuộc tranh cãi giữa hai cha con về những vấn đề “liên quan đến đời sống.”

Bà mẹ cô gái, bà Gretchen L. Brasher, cho đài truyền hình  WJRT hay rằng con gái bà có mối quan hệ “không hòa thuận” với cha. Bà Brasher cho hay người cha thường hay chế giễu con gái mình là “mập.”

Bà Brasher cho hay ông Stokes hay có những lời nói nặng nề để miệt thị con gái mình.

Bà cũng nói rằng con gái từng đâm một người bạn khi 13 tuổi và được đưa vào một chương trình cải huấn. Bà tin rằng con mình phải bị trừng phạt, nhưng cũng nói rằng cô gái có bệnh tâm thần và từng tìm cách tự tử.

“Tôi nuôi dạy một con người trở thành kẻ sát nhân ghê gớm như vậy,” bà Brasher buồn rầu cho hay. “Tôi không thể nào tưởng tượng được.” (V.Giang)
Con Yêu

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT