Thursday, April 18, 2024

Thế hệ ‘millennial’ có thể phải chi tới $92,600 tiền thuê nhà lúc 30 tuổi

LOS ANGELES, California (NV) – Thế hệ millennial, gồm những người sinh ra trong giai đoạn khoảng từ 1980 tới 2000, có thể đã phải chi tổng cộng tới $92,600 cho tiền thuê nơi ở khi họ bước vào tuổi 30, dù rằng kiếm được nhiều tiền hơn người ở các thế hệ trước, theo kết quả một cuộc nghiên cứu do RentCafé thực hiện và được công bố hôm Thứ Hai.

Bản tin của tờ San Gabriel Valley Tribune cho hay cuộc nghiên cứu này theo dõi số tiền người trong thế hệ millennial phải chi cho tiền nhà, từ khi 22 tuổi đến khi vào 30 tuổi, sử dụng các dữ kiện của cuộc kiểm tra dân số Mỹ liên quan đến tiền nhà và lợi tức.

Trong thời gian tám năm đó, giới millennials này có tổng số lợi tức trung bình vào khoảng $206,000.

Nếu chia đều ra thì con số lợi tức trung bình hàng năm chỉ vào khoảng $25,825. Tuy nhiên, RentCafé cho hay nhiều người khởi sự với mức lương ở dưới con số này khi mới bắt đầu đi làm và tiền lương từ từ tăng lên cùng với thời gian.

Người ở trong thế hệ trước đó, gọi là thế hệ X (Generation X) có số lợi tức trung bình là $202,100 trong tám năm đó và chỉ đã chi trả tổng cộng khoảng $82,800 khi họ tới tuổi 30.

Nếu nhìn lại giới “baby boomer” thì họ chỉ phải chi trả ít hơn nữa. Họ có số lợi tức trung bình là $195,700, nếu tính theo trị giá đồng đô la hiện nay, và chỉ trả chừng $71,000 cho tiền thuê nơi ở.

Bản báo cáo của RentCafé nói rằng con số khác biệt về tiền thuê nơi ở giữa thế hệ millennial và thế hệ baby boomer cao gấp đôi số khác biệt về lợi tức giữa hai thế hệ này.

Cũng theo bản báo cáo, thế hệ millennial phải để ra 45% tiền lương hàng tháng cho tiền thuê nơi ở, với thế hệ X là 41% và thế hệ baby boomers là 36%.

Mức được coi là “hữu lý” để chi trả cho nơi ở so với tiền lương chỉ vào khoảng 30%.

Thế hệ millennial cũng còn phải đối diện với các vấn đề kinh tế khác bên cạnh tiền nhà. Một trong những món tiền lớn mà họ phải trả là tiền mượn nợ đi học đại học, cũng là lý do khiến nhiều kinh tế gia cho là đã khiến giới này không mua nổi căn nhà của họ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 27 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT