Thursday, March 28, 2024

Mỹ mở tòa đại sứ ở Jerusalem vào ngày Quốc Khánh Israel

JERUSALEM (NV) – Hoa Kỳ dự trù chuyển tòa đại sứ ở Israel đến Jerusalem vào ngày 14 Tháng Năm, USA Today dẫn lời ông Steven Goldstein, phụ tá ngoại trưởng Mỹ, đặc trách ngoại giao, cho biết hôm Thứ Sáu.

Đây cũng là ngày kỷ niệm 70 năm Israel tuyên bố độc lập.

Ngoại Trưởng Rex Tillerson chấp thuận kế hoạch an ninh cho “một cơ sở” ở Jerusalem hôm Thứ Năm, ông Goldstein nói. “Chúng tôi có tìm một ngày khác, nhưng vì lý do an toàn cho các Thủy Quân Lục Chiến và những người khác thăm và làm việc chủ yếu ở đây.”

Tòa đại sứ sẽ tọa lạc trong một tòa nhà hiện có cơ quan tổng lãnh sự Mỹ bên trong, thuộc khu vực Arnona, theo tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Công việc lãnh sự vẫn tiếp tục ở đây, và đại sứ Mỹ tại Israel, ông David Friedman, sẽ làm việc ở đây với một ít nhân viên.

Một tòa nhà mới cho tòa đại sứ sẽ được mở vào cuối năm 2019, rộng lớn hơn cho vị đại sứ và nhân viên của ông, trong lúc tiến hành quy hoạch và xây dựng tòa đại sứ vĩnh viễn ở Jerusalem được tiến hành, tuyên bố cho biết.

Tòa đại sứ hiện thời ở Tel Aviv sẽ được đổi thành tòa lãnh sự Mỹ, và tiếp tục là nơi làm việc của một số lớn nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ ở Israel, theo kế hoạch của Bộ Ngoại Giao.

Trong khi đó, theo AP, các luật sư Bộ Ngoại Giao Mỹ đang xem xét vấn đề pháp lý trong việc nhận tài trợ một phần tư chi phí hoạt động tòa đại sứ ở Jerusalem do tỷ phú Sheldon Adelson, một người thuộc đảng Cộng Hòa, ủng hộ.

Hồi tháng trước, khi viếng thăm Israel, Phó Tổng Thống Mike Pence nói với quốc hội nước này là tòa đại sứ ở Jerusalem sẽ được mở trước cuối năm 2019.

Hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, Tổng Thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ dời tòa đại sứ Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, gây ra một cơn bão chính trị khắp Trung Đông, bao gồm một số cuộc bạo động nổ ra vì người Palestine cho rằng Jerusalem là thủ đô của họ. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Du lịch Croatia”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT