Monday, April 15, 2024

Một bà mẹ trẻ trong đoàn caravan đẻ con trên lãnh thổ Mỹ

SAN DIEGO, California (AP) — Một bà mẹ trẻ đi trong đoàn caravan của người di dân từ các quốc gia Trung Mỹ đã đẻ con sau khi vào lãnh thổ Mỹ bất hợp pháp, trong khi tại các cổng biên giới xẩy ra tình trạng kẹt cứng vì có quá nhiều người nộp đơn xin tị nạn.

Các nhân viên Biên Phòng Mỹ bắt giữ bà mẹ trẻ tên là Maryury Serrano Hernandez hôm 26 Tháng Mười Một, sau khi cô ta vào Mỹ bất hợp pháp gần bờ biển Imperial Beach, California, nhìn sang thành phố Tijuana ở Mexico, theo nguồn tin cơ quan Quan Thuế và Biên Phòng Mỹ hôm Thứ Tư, ngày 5 Tháng Mười Hai.

Người mẹ trẻ gốc Honduras, chỉ mới 19 tuổi, bị bắt cùng với người chồng 20 tuổi và đứa con trai 2 tuổi.

Cô Hernandez có bầu tám tháng lúc bị bắt, được đưa vào bệnh viện khi chuyển bụng ngày sau đó.

Cả gia đình này được thả ra hôm Chủ Nhật vừa qua, trong khi chờ đợi kết quả xin tị nạn.

Đài truyền hình Univision tường thuật rằng gia đình này hy vọng sẽ được cho tị nạn để sang đoàn tụ với gia đình ở thành phố Columbus, tiểu bang Ohio.

Cô Maryury Serrano Hernandez nói với Univision rằng việc đẻ đứa con trên lãnh thổ Mỹ là một “phần thưởng lớn lao” cho cuộc hành trình gian khổ của gia đình này.

Các thanh tra di trú tại cổng biên giới chính ở San Diego cho biết chỉ có thể hoàn tất khoảng 100 hồ sơ mỗi ngày, khiến nhiều ngàn người khác phải lây lất chờ đợi tại Tijuana. Một số người khác tìm cách vượt biên giới bất hợp pháp để khỏi phải đợi. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT