Thursday, March 28, 2024

Một bà ở California, từng trúng số độc đắc $5.2 triệu, nhận tội lường gạt

RAPID CITY, South Dakota (AP) – Một bà ở California, từng trúng số độc đắc trị giá $5.2 triệu, hôm Thứ Sáu, ngày 16 Tháng Mười Một, đã nhận tội trước tòa liên bang ở South Dakota là đã lường gạt lấy tiền của sáu người khác, chỉ khoảng 10 năm sau khi trúng số.

Bà Judy Carroll, 59 tuổi, cư dân El Cajon, California và chồng của bà trúng số năm 1989, chọn sẽ lãnh dần số tiền trúng trong 20 năm.

Giới hữu trách nói rằng bà Carroll sau đó lừa gạt kẻ khác, gồm cả một người bạn ở tiểu bang California, dưới nhiều hình thức, kể cả nói với họ rằng tài sản của bà bị sở thuế IRS phong tỏa vì còn thiếu tiền thuế, theo bản tin của tờ báo Rapid City Journal.

Cuộc điều tra cho thấy bà Carroll dùng chiêu lừa gạt này từ năm 2000 đến 2016. Cơ quan IRS quả là có phong tỏa trương mục của bà Carroll, nhưng chỉ một lần, trong thời gian từ 2007 tới 2008.

Theo cơ quan công lực, bà Carroll cũng nói với người khác rằng bà cần phải dùng tiền trong trương mục để giúp chồng vì ông này bị lấy cắp danh tánh.

Lúc đầu bà Carroll bị truy tố với 35 tội danh lừa đảo. Mới đây, bà đạt thỏa thuận với công tố viện để chỉ bị bốn tội danh lường gạt và một tội trốn thuế.

Bà Carroll có thể bị án tù cả chục năm và phải trả lại số tiền gần $1.6 triệu cho các nạn nhân và cơ quan thuế IRS.

Một trong số các nạn nhân, bà Kelly Lhotak, cư dân South Dakota,  từng là hàng xóm và cũng là bạn thân với bà Carroll khi còn ở California giữa thập niên 90, nói rằng bà không thể ngờ là bị bạn lừa gạt.

Bà có lời khuyên là có sự tin tưởng nhưng cũng phải tìm cách xác nhận những gì người khác nói với mình, nhất là khi liên quan đến tiền bạc. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT