Thursday, March 28, 2024

Xuất cảng lậu trang cụ chống tàu ngầm, công dân Trung Quốc bị truy tố

BOSTON, Massachusetts (NV) — Một công dân Trung Quốc vừa bị bắt tại Mỹ hôm Thứ Năm 21 Tháng Sáu về tội chuyển bất hợp pháp các trang cụ tối tân, có thể dùng chống tàu ngầm, cho một cơ quan có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Ông Shuren Qin, công dân Trung Quốc sống tại thành phố Wellesley, tiểu bang Massachusetts, bị truy tố trước tòa ở Boston tội gian lận visa và thông đồng vi phạm luật xuất cảng của Mỹ, theo tin của hãng thông tấn Reuters.

Công tố viện nói rằng ông Qin, 41 tuổi, thường trú nhân Mỹ từ năm 2014, điều hành mấy công ty chuyên xuất cảng sang Trung Quốc các sản phẩm hàng hải từ Mỹ và Âu Châu có thể được dùng cả trong lãnh vực dân sự lẫn quân sự.

Trong các công ty này có công ty LinkOcean Technologies, với khách hàng là các viện nghiên cứu và hải quân Trung Quốc.

Theo công tố viện Mỹ, từ năm 2015 đến 2016, ông Qin xuất cảng 78 máy thu âm dưới nước (hydrophone), cho một viện nghiên cứu có tên Northwestern Polytechnical University (NWPU), một cơ quan trực thuộc quân đội Trung Quốc. Các máy này có thể được dùng để do thám hoạt động của tàu ngầm.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc là năm 2014, ông Qin nói dối trong đơn xin visa rằng không có ý định vào Mỹ để có hành động vi phạm luật xuất cảng. Và sau đó, khi làm đơn xin là thường trú nhân, ông này khai rằng không hề có hành vi phạm pháp nào, cũng theo các công tố viên. (V.Giang)

Anaheim để người dân quyết định việc tăng lương cho nhân viên Disneyland

MỚI CẬP NHẬT