Thursday, March 28, 2024

Một cư dân Nam California có thể tù 30 năm vì ‘khai thác tính dục trẻ em’

LOS ANGELES, California (NV) – Một người đàn ông ở vùng Los Angeles từng bị điều tra về các cáo buộc là đặt hàng qua trung gian để có quan hệ tính dục với các trẻ nhỏ, cả nam lẫn nữ, cả trẻ mới 8 tuổi, tại thành phố Tijuana tại Mexico, nhìn sang San Diego ở Mỹ, hôm Thứ Năm đã nhận tội khai thác tính dục trẻ em.

Bản tin của tờ báo San Diego Union Tribune cho hay Kenneth Bigler ở thành phố Walnut nhận tội liên tục liên lạc với một người trung gian ở Tijuana để yêu cầu người này cung cấp trẻ nhỏ và cũng nhận tội là có quan hệ tính dục với các thiếu nữ 14 tới 16 tuổi ở Mexico.

Bigler cũng nhận tội thu hình các cuộc giao cấu với một thiếu nữ dưới 16 tuổi rồi sau đó đưa hình ảnh video vào trong máy điện thoại, điện toán cá nhân.

Bigler bị bắt hôm 14 Tháng Tám và sau đó một trát tòa được cấp để giới hữu trách có thể lục soát căn nhà của ông ta.

Theo các dữ kiện có được, Bigler vào Tháng Mười năm 2014 từng đòi kẻ trung gian phải chuẩn bị để cung cấp trẻ “8 hay 9 tuổi” và cũng muốn giao cấu với bé gái khoảng 10 tuổi.

Người trung gian tại Tijuana trả lời có một bé gái “mới bắt về được (8 tuổi)” và một bé trai chỉ mới 10 tuổi, theo hồ sơ truy tố tại tòa.

Bigler có thể bị án tù tối thiểu là 15 năm và tối đa là 30 năm. (V.Giang)

Thêm một số công ty bắt đầu ‘xa lánh’ NRA

MỚI CẬP NHẬT