Thursday, March 28, 2024

Một học sinh ở Utah bị tố tìm cách cho nổ bom trong trường

SAINT GEORGE, Utah (NV) – Một học sinh trung học ở tiểu bang Utah, người được cho hay là từng tìm hiểu về thành phần khủng bố ISIS trên mạng, đã bị bắt về tội tình nghi đặt quả bom tự chế trong túi đeo lưng tại phòng ăn nhà trường, và tìm cách kích hỏa vào giờ ăn trưa, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Bản tin của ABC News cho hay các bạn học cùng trường tại Pine View High School ở thành phố St. George, tiểu bang Utah, đã phá vỡ âm mưu này hôm Thứ Hai, khi nhìn thấy khói bốc ra từ túi đeo lưng, và báo cáo với giới chức nhà trường, theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Washington County.

“Kết quả điều tra cho thấy đây rõ ràng là một vật nổ và nếu đã phát nổ thì có thể gây ra thương tích trầm trọng, hoặc thiệt mạng cũng như thiệt hại vật chất,” theo lời cảnh sát viên Lona Trombley, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát St.George, cho ABC News hay hôm Thứ Tư.

Túi đeo lưng này được để trong phòng ăn vào lúc trưa ngày Thứ Hai và có nhiều học sinh ngồi gần đó, theo phát ngôn viên Trombley, cho biết thêm là nghi can tìm cách châm ngòi nổ.

Các điều tra viên khi khám nhà nghi can ở thành phố Hurricane, tiểu bang Utah, đã tìm thấy các vật liệu dùng để chế bom. Họ cũng tìm thấy các chứng cớ là thiếu niên này từng tìm hiểu về ISIS và bày tỏ ý muốn trợ giúp thành phần này.

Nghi can vẫn còn bị giam hôm Thứ Tư và bị truy tố tội chế tạo cũng như âm mưu sử dụng bom, theo sở cảnh sát St. George. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Lễ chào cờ năm 2018 của liên đoàn Hướng Đạo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ”

MỚI CẬP NHẬT