Thursday, March 28, 2024

Ngay sau khi bào chữa, TT Trump lại tự khen cách hành xử khi gặp Putin

WASHINGTON, D.C. (NV) — Trong bản tweet gởi ra vào sáng sớm ngày Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump lại tự khen cách hành xử của mình tại cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, và hứa hẹn sẽ có các “kết quả lớn lao” nhờ vào mối quan hệ tốt hơn với Nga, đồng thời cũng phản pháo thành phần mà ông gọi là “những kẻ thù hằn”.

Trong bản tweet, Tổng Thống Trump không hề nhắc lại việc ông phải tự bào chữa các phát biểu, theo đó tỏ vẻ nghi ngờ giá trị của kết luận do cộng đồng tình báo Mỹ đưa ra về sự can dự của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Hoa Kỳ.

Những phát biểu này, được ông Trump đưa ra khi đứng cạnh ông Putin ở Helsinki hôm Thứ Hai, đã gây ra sự chỉ trích kịch liệt từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ.

“Rất nhiều người có trí thông minh cao hơn, thích cách hành xử của tôi trong cuộc họp báo tại Helsinki,” theo bản tweet của ông Trump.

Ông Trump nói thêm: “Chúng tôi có sự thân thiện khiến nhiều kẻ thù hằn và chỉ mong có cuộc đấu đá. Rất bực mình.”

Trong bản tweet khác sau đó, ông Trump viết rằng ông Putin đồng ý sẽ giúp đỡ trong cuộc thương thảo với Bắc Hàn. Tuy nhiên, ông không cho biết bao giờ có sự giúp đỡ này và như thế nào.

Sau khi có sự lên án gay gắt từ cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trước hình ảnh ông ngả theo lập luận của ‘kẻ thù lâu đời’ và tỏ nghi ngờ về sự khả tín của các cơ quan tình báo quốc gia Hoa Kỳ, ông Trump hôm Thứ Ba nói rằng ông “nói lộn” và sau đó “nói lại” cho đúng là ông “hoàn toàn tin tưởng các cơ quan này”. (V.Giang)

?autoplay=false;GAOn=true
Chủ sòng bài Mandalay Bay chối bỏ trách nhiệm vụ thảm sát ở Las Vegas

MỚI CẬP NHẬT