Friday, April 19, 2024

Trong 1 ngày 27 cơn lốc xoáy đánh xuống Iowa, tàn phá nhiều thị trấn

MARSHALLTOWN, Iowa (NV) – Tiểu bang Iowa, xưa nay thường có trung bình khoảng bảy cơn lốc xoáy trong Tháng Bảy mỗi năm, vào tối ngày Thứ Năm, 19 Tháng Bảy, đã bị tới 27 trận, phá sập nhiều tòa nhà, lật nghiêng xe cộ và làm nứt các đường ống dẫn khí đốt.

Thống đốc tiểu bang Iowa, bà Kim Reynolds, gửi tweet nói rằng “thật đau lòng khi nhìn thấy các cảnh tàn phá do bão và lốc xoáy gây ra.” Bà cũng cầu nguyện cho  tất cả người dân Iowa bị ảnh hưởng của thiên tai, theo tin ABC News.

Kể từ khi bão kéo tới hôm Thứ Tư, có ít nhất là hai trận lốc xoáy được báo cáo ở tiểu bang South Dakota và một ở Minnesota.

Một nhà máy của công ty sản xuất nông cụ Vermeer ở thành phố Pella, Iowa bị lốc xoáy đánh sập. (Hình: Rodney White/The Des Moines Register via AP)

Hôm Thứ Sáu đánh dấu ngày thứ ba liên tục có tình trạng thời tiết trầm trọng.

Hơn 35 triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu hôm Thứ Sáu, tập trung ở vùng Nam và Trung Tây Hoa Kỳ, gồm cả các thành phố lớn như Birmingham ở Alabama; Nashville ở Tennessee; Louisville ở Kentucky; cũng như tại Indianapolis, tiểu bang Indiana và Detroit tại Michigan.

Bão sẽ tiếp tục kéo tới Ohio cùng các khu vực quanh Mississippi River vào trưa và tối ngày Thứ Sáu. Chuyên gia thuộc Sở Khí Tượng Quốc Gia NWS cảnh báo rằng có thể sẽ có lũ quét. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT