Friday, March 29, 2024

Dân biểu Iran đốt cờ Mỹ tại Quốc Hội

TEHRAN, Iran (AP) – Các nhà lập pháp có đường lối cứng rắn tại Iran đốt một miếng giấy mang hình quốc kỳ Hoa Kỳ tại buổi họp Quốc Hội hôm Thứ Tư, một ngày sau khi Tổng Thống Donald Trump của Mỹ quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước ngưng làm bom nguyên tử với quốc gia Hồi Giáo này. Sau quyết định của Tổng thống Trump, Mỹ sẽ tái lập các biện pháp cấm vận Iran. Số  hàng hóa của Iran xuất cảng và tiền đầu tư vào nước này sẽ bị giảm rất nhiều; đe dọa cả nền kinh tế Iran.

Các dân biểu này còn la lớn: “Tiêu diệt nước Mỹ.”

Hành động bất ngờ diễn ra cho thấy nỗi giận dữ của dân Iran trước quyết định của tổng thống Mỹ, đe dọa phá bỏ thỏa ước năm 2015, do Hoa Kỳ và năm quốc gia khác ký với Iran.

Trong khi các giới chức Iran, bao gồm cả chủ tịch Quốc Hội, hy vọng các nước Châu Âu sẽ làm việc với họ để duy trì thỏa ước, nhiều người tỏ ra bi quan.

Những nhà lập pháp này, bao gồm một giáo sĩ Hồi Giáo Shiite, cầm tờ giấy có hình lá cờ Mỹ cháy, trong lúc các đồng viện của họ hoan hô.

Họ cũng đốt một tờ giấy, tượng trưng cho thỏa ước nguyên tử, và rồi giẫm lên tro của tờ giấy này.

Mặc dù đốt cờ Mỹ ở Iran là chuyện thường thấy, nhất là quan hệ thù nghịch giữa hai quốc gia trong hàng chục năm qua, sau khi chính quyền thân Mỹ tại đây bị lật đổ, đây là lần đầu tiên các nhà quan sát chính trị chứng kiến một vụ đốt cờ Mỹ trong Quốc Hội Iran. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với chủ đề “Hỗ trợ, vấn an và động viên con em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT