Tuesday, April 23, 2024

Bị truy tố vì giấu việc được al-Qaeda huấn luyện

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một người đàn ông gốc Saudi Arabia, từng theo học trường huấn luyện phi công ở tiểu bang Oklahoma, vừa bị truy tố hôm Thứ Ba về tội gian lận visa do che giấu việc được al-Qaeda huấn luyện ở Afghanistan năm 2000, theo Bộ Tư Pháp Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay một đại bồi thẩm đoàn đã truy tố Naif Abdulaziz M. Alfallaj, 34 tuổi, về ba tội danh, sau khi dấu tay của ông ta được tìm thấy trên các hồ sơ do quân đội Mỹ tìm thấy trong một căn nhà bí mật của al-Qaeda ở Afghanistan, theo thông cáo của Bộ Tư Pháp.

Hồ sơ tòa cho thấy Alfallaj, sống ở thành phố Weatherford, tiểu bang Oklahoma, được cấp một giấy chứng nhận phi công tư nhân hồi Tháng Mười Một năm 2016, nhưng bị thu hồi năm ngoái do các giới chức liên bang coi ông ta là mối đe dọa khủng bố.

Alfallaj bị giới chức FBI bắt giữ hôm 5 Tháng Hai sau khi 15 dấu tay của Alfallaj được tìm thấy trên một đơn xin vào học ở căn cứ huấn luyện Farooq, một trong những căn cứ huấn luyện chính của al Qaeda tại Afghanistan, theo bản tin Reuters.

Alfallaj vào Mỹ lần đầu tiên vào cuối năm 2011, nhờ visa của vợ, lúc đó là một sinh viên ngoại quốc, theo Bộ Tư Pháp.

Theo đơn truy tố, Alfallaj khai dối trên đơn xin visa, khi trả lời câu hỏi là có bao giờ hỗ trợ tổ chức khủng bố hay không, cũng theo Reuters. (V.Giang)

TT Trump dọa đóng cửa chính phủ nếu Quốc Hội không sửa luật di trú

MỚI CẬP NHẬT