Thursday, March 28, 2024

Iowa: Ông bố bị truy tố tội giam cầm, tra tấn con trai 8 tuổi

ACKLEY, Iowa (AP) – Một người đàn ông bị cáo buộc tội tra tấn đứa con trai 8 tuổi bằng cách bỏ đứa nhỏ vào gầm cầu thang dẫn xuống tầng hầm rồi khóa lại ít nhất 9 tiếng mỗi ngày, không cho ăn no, xua chó cắn gây thương tích, đã không nhận tội bắt cóc cấp độ 1 trước tòa.

Theo hồ sơ tại tòa, ngoài tội tra tấn trẻ nhỏ, ông Alex Craig Shadlow, 30 tuổi, và bạn gái là Traci Lynn Tyler, 39 tuổi, còn bị truy tố tội bắt cóc cấp độ 1, một trọng tội ở tiểu bang Iowa.

Nguồn tin trên nói rằng đứa trẻ, là con của ông Shadlow, bị nhốt trong gầm cầu thang ít nhất 9 tiếng mỗi ngày, và chỉ được cho ra vào buổi sáng để đến trường nằm đối diện bên kia đường.

Giới chức công lực báo cáo rằng đứa trẻ không được dùng phòng vệ sinh mà phải dùng một hộp sắt đựng cà phê. Đứa nhỏ cũng bị bắt phải ngủ trên sàn xi măng, không có mền, gối hay nệm.

Ông Shadlow và bà Tyler bị cáo buộc đã đánh đập đứa bé, xua chó cắn, và chỉ cho ăn rất ít.

Theo giới hữu trách, đứa bé có nhiều vết thẹo trên lưng, chân tay và có triệu chứng PTSD (Hậu chấn thương tâm lý).

Nội vụ vỡ lở  khi các thầy cô ở trường thấy đứa bé gầy yếu, tóc rụng từng mảng, và luôn xin ăn. Sau đó, đứa bé kể với một giáo viên rằng em bị giam trong hầm cầu thang sau giờ học mỗi ngày, và không được thả ra cho tới sáng hôm sau.

Tội bắt cóc cấp độ 1 là tội hình sự trầm trọng ở tiểu bang Iowa, có thể đưa đến án tù chung thân và không có cơ hội được thả sớm. Ông Shadlow bị đưa ra tòa xử trước. Phiên xử bà Tyler sẽ khởi sự trong tháng tới. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT