Thursday, March 28, 2024

Los Angeles: Quen qua mạng, mời đi ăn, không trả tiền, bị bắt

LOS ANGELES, California (NV) – Một ông ở Los Angeles bị cáo buộc là hẹn gặp các phụ nữ quen qua mạng tại các nhà hàng khắp vùng này, rồi sau đó bỏ trốn để họ phải trả tiền bữa ăn, đã bị truy tố tội ăn cắp và tống tiền hôm Thứ Hai 27 Tháng Tám.

Bản tin đài truyền hình KTLA 5 nói rằng ông Paul Guadalupe Gonzales, 45 tuổi, đã liên lạc với nhiều phụ nữ qua các app và trang hò hẹn.

Sau đó ông này mời họ đi ăn, trong thời gian từ Tháng Năm 2016 tới Tháng Tư 2018 này, với ý định là lợi dụng họ để có bữa ăn ngon không phải trả tiền, theo bản thông cáo của Văn Phòng Biện Lý quận Los Angeles County.

Bản thông cáo nói rằng ông Gonzales hẹn các nạn nhân của mình đến ăn tại các nhà hàng ở Pasadena, Long Beach, Burbank và Los Angeles, nơi ông gọi các món ăn uống thịnh soạn. Sau đó, ông này thừa cơ hội biến mất trước khi trả tiền hóa đơn bữa ăn.

Có tám phụ nữ khai với văn phòng biện lý rằng họ phải trả tiền cho bữa ăn, với một người trong số này nghĩ rồi ông Gonzales sẽ trả tiền lại cho mình. Có ít nhất là hai lần nhà hàng không thu được tiền, khiến họ cũng là nạn nhân trong hồ sơ truy tố.

Nói chung, nghi can Gonzales bị tố lừa gạt các phụ nữ này số tiền hơn $950.

Ông này cũng bị cáo buộc là vào tiệm làm tóc rồi bỏ đi mà không trả tiền.

Các điều tra viên xin trát truy tầm nghi can Gonzales hôm 3 Tháng Bảy. Ông này bị bắt hôm Thứ Bảy 25 Tháng Tám tại Pasadena.

Nghi can bị truy tố bảy tội danh tống tiền, hai tội tìm cách tống tiền và một tội trộm, tất cả đều là các tội hình sự. Ngoài ra, ông này cũng bị truy tố hai tội tiểu hình là lường gạt khách sạn và ăn cắp vặt.

Nếu bị coi là phạm các tội danh bị truy tố, nghi can này có thể bị án tới 13 năm tù, theo các công tố viên. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT