Thursday, April 25, 2024

New York: Chết vì sưng não sau khi ăn óc sóc

ROCHESTER, New York (NV) – Một báo cáo mới đây nói rằng một người đi săn ở thành phố Rochester, tiểu bang New York, có thể đã mắc bệnh sưng não sau khi ăn óc của các con sóc mà ông bắn được.

Theo bản tin của McClatchy News hôm Thứ Tư, ngày 17 Tháng Mười, thì báo cáo này được đưa ra trong cuộc họp về bệnh truyền nhiễm mới đây.

Theo bản báo cáo, một người đàn ông 61 tuổi bị chứng sưng não, gọi là Variant Creutzfeldt-Jakob, sau khi ăn óc sóc năm 2015.

Ông này được đưa vào bệnh viện sau khi thấy không suy nghĩ được và đi đứng khó khăn. Bệnh nhân này chết khoảng năm tháng sau khi được chẩn đoán bị sưng não.

Bệnh này cũng giống như “bệnh bò điên” (mad cow disease), theo đó não bị thủng ra từng lỗ li ti, cuối cùng não trở nên xốp, theo Viện Y Tế Quốc Gia (NIH).

Người bị mắc bệnh này đều không sống quá một năm.

Hiện chưa thể khẳng định là óc sóc gây bệnh này, các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm cách lấy mẫu giảo nghiệm tử thi để xem xét.

Việc óc sóc truyền bệnh về não không phải là điều mới lạ. Một bài báo của tờ New York Times vào năm 1997 nói rằng các bác sĩ ở tiểu bang Kentucky đưa ra cảnh báo về việc ăn óc sóc sau khi có 11 người bị chẩn đoán mắc bệnh “non-variant Creutzfeldt-Jakob Disease”.

Một bác sĩ lúc đó cho tờ báo hay rằng “tất cả những người này đều đã ăn óc sóc.” (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT