Friday, March 29, 2024

Một phụ nữ bị cảnh sát lôi ra khỏi chuyến bay Southwest

BALTIMORE, Maryland (NV) – Hôm Thứ Ba, một nữ hành khách trên chuyến bay của Southwest Airlines từ Baltimore đi Los Angeles bị cảnh sát dùng sức mạnh lôi xuống khỏi máy bay sau khi phàn nàn rằng bà bị dị ứng với hai con chó trên máy bay, theo tin đài truyền hình CBS.

Video do một hành khách thu được cho thấy cảnh sát túm lấy tay và ôm người phụ nữ đẩy đi dọc theo hành lang giữa hai hàng ghế ra cửa máy bay.

Ông Bill Dumas, hành khách thu được đoạn video này, nói rằng ông tin là cảnh sát thi hành đúng thủ tục trước thái độ có vẻ ương ngạnh của người phụ nữ.

Southwest Airlines giải thích rằng người phụ nữ nói mình bị chứng dị ứng nguy hiểm đến tính mạng khi có hai con chó trong khoang hành khách.

Theo chính sách của hãng, một hành khách sẽ bị từ chối lên máy bay nếu khai là bị dị ứng nguy hiểm khi đi cùng với thú vật mà không có chứng chỉ y khoa xác nhận.

Nếu có chứng chỉ hợp lệ thì các con thú cưng mang theo trên máy bay phải nhường ưu tiên cho người này.

Bản thông cáo do Southwest Airlines đưa ra viết: “Chúng tôi rất buồn vì chuyện xảy ra và việc cảnh sát địa phương phải đối phó với hành khách. Chúng tôi đã công khai xin lỗi và sẽ tiếp xúc với bà ta để trình bày vấn đề.”

Phi hành đoàn Southwest đã nhiều lần đề nghị người nữ hành khách đi xuống nhưng không có kết quả và phải yêu cầu cảnh sát can thiệp. (HC)

Một phụ nữ chết vì nhiễm vi khuẩn ăn thịt người sau bão Harvey

MỚI CẬP NHẬT