Friday, March 29, 2024

Tỷ phú gốc Hoa mua báo Los Angeles Times với giá $500 triệu tiền mặt

LOS ANGELES, California (NV) – Tỷ phú Patrick Soon-Shiong (Hoàng Hinh Tường) vừa đạt được thỏa thuận mua nhật báo Los Angeles Times với giá $500 triệu, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Thương vụ này không chỉ bao gồm tờ nhật báo 136 tuổi mà luôn cả tờ nhật báo San Diego Union-Tribune.

Tronc, có trụ sở ở Chicago, là công ty sở hữu hai nhật báo này, cho biết hôm Thứ Tư rằng, tỷ phú Patrick Soon-Shiong trả $500 triệu tiền mặt, đồng thời sẽ chịu trách nhiệm trả $90 triệu tiền hưu bổng cho nhân viên sau này.

Thỏa thuận này có thể giải quyết một số vấn đề cho công ty Tronc, cũng đang sở hữu hai tờ báo Chicago Tribune và New York Daily News.

Nhân viên ở LAT hồi Tháng Giêng bỏ phiếu thành lập nghiệp đoàn và buộc công ty Tronc phải cách chức chủ bút Lewis D’Vorkin.

Cổ phiếu của LAT hôm Thứ Tư tăng cao nhất trong ba năm, và mới đây tăng 26%, lên tới $22.88.

Bác Sĩ Patrick Soon-Shiong là một nhà đầu tư chínnh của LAT và là người lâu nay chỉ trích cách điều hành của Tronc đối với tờ báo.

Sinh ra tại Nam Phi, trong một gia đình Trung Hoa, tỷ phú 65 tuổi này hiện cũng là người có cổ phần trong đội bóng rổ chuyên nghiệp LA Lakers.

Ông Patrick Soon-Shiong đến Los Angeles hồi thập niên 1970 và làm bác sĩ tại bệnh viện đại học UCLA.

Ông là một bác sĩ thành công trong nhiều năm, trước khi phát triển thành công thuốc ngăn chặn ung thư, Abraxane.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản của ông trị giá $7.8 tỷ, và gọi ông là “Bác sĩ giàu nhất nước Mỹ.” (Đ.D.)

Pháp bắt 27 người Việt nhập cư lậu

MỚI CẬP NHẬT