Thursday, March 28, 2024

Mua dâm trẻ nhỏ Philippines, một ông ở California bị tù chung thân

SACRAMENTO, California (AP) – Một người đàn ông ở California hôm Thứ Ba bị tuyên án tù chung thân trong nhà giam liên bang do mua dâm trẻ nhỏ ở Philippines. Đây là vụ khai thác tính dục trẻ nhỏ bị các công tố viên liên bang coi là một trong những trường hợp “tệ hại, ghê gớm nhất.”

Chánh án tòa liên bang, ông John Mendez, cho hay ông “muốn bịnh” khi nghe về các hành vi tội phạm của ông Michael Carey Clemans, 57 tuổi, sống ở Sacramento.

Các công tố viên cho hay ông Clemans đưa ra các chỉ thị chi tiết về các bé gái, như cách chụp hình, cắt tóc, có hoặc không trang điểm, và trên người có bôi dầu trơn hay không.

“Điều ông ta muốn là tìm các bé gái, còn trinh, và sau đó có hành vi giao cấu với các em nhỏ này,” theo lời phụ tá công tố viên Andre Espinosa. “Một người đàn ông 57 tuổi không làm tình với một bé gái 7 tuổi, mà chỉ là một vụ hiếp dâm.”

Bản án chung thân được đưa ra sau khi luật sư của bị cáo là ông Daniel Olmos cho rằng tòa phải khoan hồng vì ông Clemans hợp tác với nhà chức trách để bắt những kẻ đồng phạm khác.

Tuy nhiên, Chánh Án Mendez đồng ý với các công tố viên, nói rằng các hành vi tội phạm “không thể tưởng tượng, không thể tha thứ” này vượt hẳn những gì bị cáo cộng tác với nhà chức trách.

“Bị cáo tước đoạt tuổi ấu thơ của các nạn nhân kia,” Chánh Án Mendez cho hay.

Ông Clemans là một cựu chiến binh Mỹ, không hề có tiền án, sống ở Bangkok trong hai năm khi là phi công cho một hãng hàng không nhỏ.

Sau đó ông về Mỹ, sống với mẹ và thỉnh thoảng bay về Philippines.

Giới hữu trách nói rằng ông Clemans thông đồng với một phụ nữ ở Philippines từ năm 2014 để làm các video ấu dâm cũng như kiếm các bé gái cho ông.

Ông Clemans gửi cho phụ nữ này, tên là Lyan Tandeg, các máy móc trị giá khoảng $6,000 để chụp hình các trẻ nhỏ trần truồng để ông chọn ai là người sẽ hiếp khi sang Philippines, theo giới hữu trách.

Ông Clemans chỉ thị cho bà Tandeg kiếm các trẻ mồ côi, nạn nhân bão lụt và những nạn nhân trong hoàn cảnh khốn khó khác. Ông cũng trả tiền cho một phụ nữ khác, bà Shellina Atad, kiếm các trẻ nhỏ để làm phim ấu dâm.

Cả bà Tandeg và bà Atad đều bị bắt ở Philippines năm 2015 và bị án tù 15 năm, theo hồ sơ tòa. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thăm thành phố Lucerne ở Thụy Sĩ”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT