Thursday, March 28, 2024

Mưa tiếp tục trút xuống gây thêm khó khăn cho dân vùng Trung Tây Mỹ

ST. LOUIS, Missouri (AP) – Nhiều khu vực đang ngập lụt ở vùng Trung Tây Mỹ đang hồi hộp một đợt mưa lớn khác kéo tới hôm Thứ Tư, giữa khi mực nước sông ở một số nơi đang ở gần hay ngay tại mức kỷ lục.

Các trận mưa lớn hồi cuối tuần qua khiến mực nước các con sông ở Missouri, Illinois và Arkansas dâng cao bất ngờ.

Sau vài ngày thời tiết khô ráo, các chuyên gia khí tượng dự trù sẽ có khoảng 2 inches nước mưa, hay hơn nữa, trút xuống nhiều nơi đang bị ngập trong ngày Thứ Tư và Thứ Năm.

Cho đến nay, Missouri là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất. Có năm người chết vì lụt ở Missouri, và một số thị trấn cũng bị thiệt hại.

Dọc theo con sông Meramec ở khu ngoại ô St. Louis, hàng ngàn bao cát đang bảo vệ nhà dân và cửa tiệm ở Eureka, và tại Valley Park gần đó nhiều người dân phải di tản vì đập ngăn nước có vẻ không chống đỡ được lâu.

Các giới chức St. Louis County cho hay khoảng 200 căn nhà dọc theo sông Meramec bị hư hại do lụt và khoảng 1,500 căn nhà khác đang bị đe dọa.

Nhiều nơi tại thị trấn Pocahontas ở Arkansas đang phải di tản vì nước sông Black River đang từ từ dâng lên, có thể lên đến đỉnh vào ngày Thứ Năm.

Nước sông khởi sự tràn qua một con đê gần đó hôm Thứ Ba và giới hữu trách lo ngại về tiên đoán thời tiết là hôm Thứ Tư sẽ có thêm mưa trút xuống thị trấn nhằm cách Little Rock chừng 125 dặm về phía Đông Bắc này.

Tại Illinois, phần lớn khu vực Trung và Nam của tiểu bang đang có báo động lụt.

Hàng trăm con đường đang phải đóng ở ba tiểu bang, kể cả một đoạn dài 57 dặm của xa lộ liên bang -44 từ Trung đến Nam Missouri và đoạn dài 23 dặm ở ngoại ô St. Louis.

Các con sông lớn nhất nước Mỹ hiện cũng sắp tràn bờ. Giới hữu trách dự trù có lụt lớn vào cuối tuần này dọc theo sông Mississippi, ở về phía Nam St. Louis, tại các thị trấn như Cape Girardeau ở Missouri và Cairo ở Illinois. (V.Giang)

Giám đốc FBI nói, điều tra bà Clinton có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử

MỚI CẬP NHẬT