Tuesday, April 23, 2024

New York cần hàng ngàn y tá, trả lương lên đến $100/giờ

NEW YORK, New York (NV) – Hàng ngàn y tá từ khắp nơi ở Mỹ nay đang đổ về làm việc tại thành phố New York, vì muốn cứu mạng bệnh nhân, đồng thời họ cũng được trả mức lương cao, lên tới $100/giờ.

Ông Michael Fazio, chủ công ty Prime Staffing, chuyên tuyển mộ cung cấp nhân viên làm việc hãng xưởng, nói rằng ông đang cố gắng kiếm đủ 3,000 y tá cho các bệnh viện ở thành phố New York như New York-Presbyterian, Mount Sinai, NYU Langone và Bellevue, cũng như các bệnh viện khác ở tiểu bang New Jersey cạnh đó, theo bản tin của tờ New York Post hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Ba.

“Tất cả những nơi này đều trong cơn khủng hoảng nhân sự. Chúng tôi đang tìm cách giúp họ,” theo ông Fazio.

“Ưu tiên lúc này là các y tá làm việc trong phòng cấp cứu (ER) và phòng hồi sức (ICU),” cũng theo ông Fazio.

Một nhân viên y tế làm việc ở New York. (Hình: AP Photo/Kathy Willens)

Các bệnh viện nay cũng gia tăng mức lương, với những người nhiều kinh nghiệm sẽ được lương cao nhất.

Ông Fazio nói một số y tá được tăng lương gấp ba lần mức bình thường của họ.

“Tôi có nói chuyện với một số y tá ở khu vực miền Nam nước Mỹ. Mức lương giờ của họ hiện vào khoảng chừng $29/giờ. Nhiều người biết nguy hiểm nhưng sẵn sàng lên New York làm việc vì sẽ có số lương cao hơn, giúp cho gia đình của họ. Có người có con sắp vào đại học, nên họ cũng đi,” theo ông Fazio.

Để thu hút các y tá này, công ty tuyển mộ của của ông Fazio cũng cung cấp phần ăn sáng, ăn trưa cho họ, giúp đi chợ giao tận nhà cho những người này, đồng thời cũng cung cấp dịch vụ chuyên chở đến nơi làm việc. Công ty cũng cho phụ cấp tiền nhà, hoặc thuê phòng khách sạn cho các y tá.

Tiểu bang New York nay cũng tạo dễ dàng cho các y tá từ nơi khác đến làm việc, tạm thời không đòi hỏi họ có giấy phép hành nghề ở New York trong thời gian có dịch bệnh COVID-19 này.

“Đây là cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng chưa từng có, và các bệnh viện của chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc để có đủ nhân viên chăm sóc cho các bệnh nhân,” theo lời ông Brian Conway, phát ngôn viên hiệp hội bệnh viện Greater New York Hospital Association.

Y tá Gina Rao, 34 tuổi, ở Miami, nói bà lái liên tục 24 giờ để đến New Jersey, nơi bà đang làm việc trong khu ICU ở bệnh viện University Hospital tại Newark.

Bà để lại hai đứa con ở Florida và cũng bỏ việc làm toàn thời gian, trả $36.75 một giờ. Bà Rao cho biết sẽ được lãnh mức lương gần gấp 3 lần cao hơn trong thời gian làm việc 13 tuần nơi này.

Nữ y tá Jessica Gonzalez, 32 tuổi, từ Philadelphia đến Manhattan khoảng một năm trước đây để làm việc theo giao kèo tại New York-Presbyterian/Columbia University Medical Center và đang chuẩn bị quay về lại Philadelphia thì dịch COVID-19 bùng ra ở New York.

Bà quyết định ở lại và được tăng lương, lên đến khoảng $100/giờ, làm việc trong khu vực ICU.

“Cuộc khủng hoảng này còn tiếp tục thì tôi còn ở đây,” bà Gonzalez nói. “Tôi phải ở lại để giúp vì tôi có đủ khả năng làm việc này.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT