Thursday, March 28, 2024

Mức sản xuất kỹ nghệ Mỹ lên cao nhất từ 13 năm qua

WASHINGTON, DC (NV) – Các hoạt động của cơ xưởng Mỹ trong Tháng Chín lên đến mức cao nhất từ hơn 13 năm qua, với thêm nhiều đơn đặt hàng và giá nguyên liệu tăng, cho thấy sự vững mạnh của nền kinh tế dù rằng bão Harvey và Irma dự trù sẽ ảnh hưởng tới mức phát triển của quý 3 này.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng các dữ kiện công bố hôm Thứ Hai cho thấy có sự gia tăng chi tiêu trong lãnh vực xây cất trong Tháng Tám.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng mức phát triển của ngành sản xuất đi kèm với việc nguyên vật liệu tăng giá có thể góp phần khiến Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang (Fed) tăng lãi suất vào Tháng Mười Hai này.

Bản báo cáo của Viện Điều Hành Tiếp Liệu (ISM) cho biết chỉ số hoạt động của các cơ xưởng trên toàn quốc tăng lên tới mức 60.8 hồi tháng qua, cao nhất từ Tháng Năm 2004 tới nay. Con số của Tháng Tám là 58.8, theo Reuters.

Các chỉ số trên 50 của ISM có nghĩa là kỹ nghệ sản xuất đang phát triển. Trị giá của kỹ nghệ này chiếm khoảng 12% nền kinh tế Mỹ.

Việc gia tăng sản xuất cũng khiến chỉ số giá nguyên vật liệu lên cao hơn, tới mức 71.5, tăng 9.5 điểm so với tháng trước đó và cao nhất từ Tháng Năm 2011 tới nay, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Thăm USS Midway và Mission San Diego”

MỚI CẬP NHẬT