Thursday, March 28, 2024

Mục sư tấn công tính dục thiếu nữ trong khách sạn ở Covina

COVINA, California (NV) – Giới hữu trách vừa cho hay họ xác định được kẻ tình nghi có hành động tấn công tính dục một thiếu nữ tại khách sạn ở thành phố Covina, nằm ở vùng Nam California, cách thành phố Los Angeles chừng 30 cây số về phía Đông.

Người này, được cho hay là Douglas Rivera, 40 tuổi, sống ở Baldwin Park, bị tình nghi là lái vòng vòng  bãi đậu xe của khách sạn Vanllee ở Covina, cho tới khi nhìn thấy một phòng có đèn sáng và rèm cửa để hở.

Giới hữu trách nói rằng hình ảnh video an ninh ghi nhận được cho thấy Rivera đậu chiếc xe truck hướng về cửa căn phòng, nơi có hai thiếu nữ vị thành niên bên trong. Ông ta sau đó thủ dâm trong khi nhìn vào trong phòng này, theo cảnh sát. Sau đó, nghi can bước ra khỏi xe, đứng bên ngoài cửa sổ phòng, giả như đang nói điện thoại, trong khoảng 30 phút, báo cáo của cảnh sát cho hay.

Rivera sau đó bước vào khách sạn, gọi cửa phòng và lấn vào trong sau khi hai thiếu nữ kia mở cửa phòng.

Nghi can sau đó tấn công một trong hai người và rồi lên xe truck bỏ chạy.

Cảnh sát thành phố Covina cho hay nạn nhân ở trong một đoàn du lịch Trung Quốc và cha mẹ người này ở Trung Quốc đã được cho hay sự việc.

Các điều tra viên nói rằng khách sạn Vanllee là một nơi nghỉ chân quen thuộc của nhiều đoàn du lịch Trung Quốc, gồm cả các đoàn học sinh, và đây có thể là nơi giới xâm phạm tính dục trẻ nhỏ nhắm tới.

Giới hữu trách cho hay đây là cuộc điều tra về một trường hợp cưỡng bách khẩu dâm.

Tuy nhiên, trong một đoạn video qua cellphone, Rivera nói với đài truyền hình địa phương KABC 7 rằng ông ta chỉ “ở lầm nơi, lầm lúc.”

Rivera nói rằng có liên lạc với luật sư và sẽ ra trình diện cảnh sát ngày Thứ Tư.

Cảnh sát đến khám nhà Rivera ở Baldwin Park vào tối Thứ Sáu, tịch thu một chiếc xe truck loại Dodge 4500 Ram màu đậm, là chiếc xe được nhìn thấy trong băng ghi hình an ninh ở khách sạn.

Giới hữu trách cho hay Rivera có vẻ tìm cách sơn lại chiếc xe. Hàng xóm cho hay họ thấy Rivera sơn chiếc xe hôm Thứ Năm.

Mục Sư Todd Leonard, người cho Rivera thuê sử dụng nhà thờ của ông ta, cho đài KABC 7 hay rằng trong thời gian qua ông chỉ gặp Rivera có hai lần ngắn ngủi.

Mục Sư Leonard cho hay ông có lời cầu nguyện cho mọi người liên hệ trong vụ này, kể cả những người trong nhà thờ có tên “God’s Gypsy Christian Church” của ông Rivera vì họ cũng đau khổ.

Các điều tra viên nói rằng Rivera chưa liên lạc với cơ quan cảnh sát để đầu thú và đang bị coi là kẻ đào tẩu. (V.Giang)

Bắc Hàn mời Nam Hàn họp thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng

MỚI CẬP NHẬT