Thursday, March 28, 2024

TT Trump: Vụ điều tra của ông Mueller là ‘tấn công vào Mỹ’

WASHINGTON, DC (AP) – Vụ điều tra Nga bị tình nghi xen vào bầu cử không chỉ là một vụ vạch lá tìm sâu mang tính chính trị, mà còn là “một sự tấn công vào đất nước chúng ta,” Tổng Thống Donald Trump phàn nàn hôm Thứ Hai, cho thấy ông ngày càng quan tâm đến công việc của ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt, trong một năm qua, sau khi các giới chức liên bang bố ráp văn phòng luật sư riêng của tổng thống.

“Để xem,” ông Trump nói, khi được hỏi là ông có định sa thải ông Mueller không.

Tổng Thống Trump không kềm chế được sau khi các nhà điều tra bắt đầu đi sâu vào những chuyện riêng tư của ông, tịch thu hồ sơ văn phòng của Luật Sư Michael Cohen, luật sư riêng lâu năm của ông, và để ý đến các chuyện khác, bao gồm vụ trả $130,000 cho một ngôi sao phim người lớn, người nói rằng có quan hệ tình dục với ông Trump cách đây hơn một thập niên.

Ông Cohen là một người bào chữa mãnh liệt cho công việc làm ăn, các vấn đề cá nhân, và các vấn đề chính trị của ông Trump trong hơn một thập niên.

Vị luật sư này từng nói rằng ông Trump không hề có quan hệ với cô Daniels, nhưng ông vẫn rút $130,000 trong căn nhà của mình, trả cho cô Stormy Daniels, để cô không nói chuyện “ăn nằm” với ông Trump trước cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016.

Tòa Bạch Ốc bác bỏ tuyên bố của cô Daniels là có quan hệ với tổng thống, và mới đây ông Trump nói ông không biết vụ ông Cohen trả $130,000.

Tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, trước mặt các tướng lãnh quân đội, ông Trump nói vụ bố ráp văn phòng của ông Cohen là “một sự nhục nhã,” là “một sự tấn công thực sự vào đất nước chúng ta,” “một vụ tấn công vào những gì mà chúng ta đại diện.”

Ngoài ra, tổng thống cũng không giấu ý định muốn sa thải ông Mueller, nói rằng nhiều người khuyên ông nên làm điều này.

“Tại sao tôi không đuổi ông Mueller đi cho rồi? Tôi nghĩ những gì đang xảy ra là một sự nhục nhã – để xem chuyện gì sẽ xảy ra,” Tổng Thống Donald Trump nói.

Ông cũng nói vụ bố ráp ở New York đánh dấu một “mức độ không công bằng mới” của ông Mueller và nhóm của ông.

Cuộc họp của tổng thống hôm Thứ Hai bao gồm bộ trưởng Quốc Phòng, tổng tham mưu trưởng quân đội, và các tướng lãnh chỉ huy tác chiến.

Trước các ống kính truyền hình, tổng thống mở đầu buổi họp bằng cách chỉ trích cuộc điều tra của ông Mueller, trong bốn phút.

Vụ bố ráp văn phòng của ông Cohen do Văn Phòng Bộ Tư Pháp ở Manhattan tiến hành, một phần dựa theo đề nghị của ông Mueller, theo ông Stephen Ryan, luật sư của ông Cohen, cho biết.

Ông Mueller, một người thuộc đảng Cộng Hòa, và nhóm của ông đang điều tra vụ Nga bị tố cáo xen vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2016, cũng như các hành động sai trái của những người xung quanh ông Trump.

Ông Mueller phải báo cáo cho ông Rod Rosenstein, thứ trưởng Bộ Tư Pháp, người bổ nhiệm ông làm điều tra viên đặc biệt, sau khi Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions rút lui khỏi cuộc điều tra. (Đ.D.)

Nga cảnh cáo Mỹ nếu Syria bị tấn công, sẽ có ‘các hậu quả trầm trọng’

MỚI CẬP NHẬT