Thursday, April 18, 2024

Mỹ: Cá cược bóng rổ đại học mỗi năm lên đến $10 tỷ

ATLANTIC CITY (NV) – Theo ước lượng của những giới chuyên môn về cá cược thể thao, các trận tranh giải bóng rổ đại học (college basketball) hàng năm vào Tháng Ba – được gọi là March Madness – sẽ có khoảng $10 tỷ tiền đánh cá, phần lớn là bất hợp pháp hoặc không chính thức.

Đó là một trong những lý do khiến Hiệp Hội Cờ Bạc Mỹ muốn hợp pháp hóa và chính thức quy định việc cá cược thể thao.

Tối Cao Pháp Viện trong ít tuần lễ tới sẽ phán định về đạo luật của New Jersey cho phép cá cược giới hạn ở 4 tiểu bang Delaware, Montana, Nevada, Oregon và việc hợp pháp hóa cá cược thể thao trên toàn quốc. Biện pháp này có thể giúp cho chính quyền của nhiều tiểu bang đang thiếu ngân quỹ có cơ hội tăng thu nhập.

Theo hiệp hội, năm ngoái có 54 triệu người lớn, nghĩa là 1/4 dân Mỹ, bỏ ra $18 tỷ tham gia vào những vụ cá cược thể thao, bao gồm 24 triệu người chi $2.6 tỷ vảo cá cược bóng rổ.

Khoảng 2/3 các tiểu bang coi việc bỏ tiền cá cược thể thao là bất hợp pháp. Geoff Freeman chủ tịch tổng giám đốc Hiệp Hội Cờ Bạc Mỹ nói rằng luật lệ hiện hành là không phù hợp với thực tế và đã làm cho hàng chục triệu người trở thành tội phạm chỉ vì cá cuộc bóng rổ đại học. Ông cho biết chỉ khoảng 3% trong số $10 tỷ dự đoán được chính thức ghi qua các đánh cá hợp pháp ở Nevada. (HC)

Việt Nam sắp ký đối tác chiến lược với Úc

MỚI CẬP NHẬT