Thursday, April 18, 2024

Mỹ đổi chính sách, công nhận chủ quyền Israel tại vùng tranh chấp Golan

JERUSALEM (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Năm, 21 Tháng Ba, bất ngờ tuyên bố rằng Mỹ sẽ công nhận chủ quyền của Israel tại khu vực tranh chấp Golan Heights, là nơi Israel chiếm được của Syria trong Trận Chiến Sáu Ngày năm 1967 và sau đó Quốc Hội Israel sáp nhập vào lãnh thổ năm 1981.

Đây là một thay đổi quan trọng trong chính sách của Mỹ và sẽ giúp cho thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, có lợi thế chính trị lớn khi chỉ còn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử được coi là gay go.

Chính quyền của Tổng Thống Donald Trump đã tính tới việc công nhận chủ quyền của Israel ở khu vực chiến lược này từ lâu nay và ông Netanyahu cũng thúc đẩy việc này với Ngoại Trưởng Mike Pompeo trong chuyến viếng thăm Israel một ngày trước đó.

Các giới chức Mỹ và Israel hôm Thứ Tư nói họ không dự trù sẽ có quyết định từ phía Mỹ cho đến tuần tới, khi ông Netanyahu viếng thăm Mỹ.

Tuy nhiên, trong bản tweet gửi ra khiến nhiều người ngạc nhiên, ông Trump nói đã đến lúc Mỹ phải có quyết định. Lập tức ông Netanyahu hết sức hoan nghênh và gọi là “phép lạ” đúng ngày lễ Purim của người theo Do Thái Giáo.

Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên công nhận chủ quyền của Israel tại khu vực Golan, trong khi tất cả các quốc gia khác trên thế giới hiện vẫn coi đây là khu vực tranh chấp, do Israel chiếm đóng, và nên được quyết định qua thương thảo giữa Israel và Syria.

Hiện chưa rõ là một đơn vị bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hiện đang đóng ở Golan sẽ bị ảnh hưởng thế nào do quyết định của Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT