Thursday, March 28, 2024

Ngũ Giác Đài ngưng cuộc tập trận Tháng Tám với Nam Hàn

WASHINGTON, DC (AP) – Ngũ Giác Đài hôm Thứ Hai chính thức thông báo ngưng các cuộc tập trận dự trù vào Tháng Tám với Nam Hàn, một hành động được chờ đợi sau khi Tổng Thống Donald Trump gặp Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn tại Singapore hồi tuần trước.

Ông Dana White, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Mỹ, nói dự định cho cuộc tập trận này đã chấm dứt, nhưng hiện chưa có quyết định nào khác liên quan đến các cuộc tập trận khác với Nam Hàn.

Các cuộc tập trận với các quốc gia khác trong vùng Thái Bình Dương vẫn tiếp tục.

Tại cuộc họp báo ở Singapore hồi tuần trước, sau khi gặp ông Kim, Tổng Thống Trump bất ngờ thông báo là Mỹ sẽ ngưng cuộc tập trận Tháng Tám “trừ khi và cho tới khi chúng ta thấy các cuộc thương lượng tương lai không phù hợp như mong muốn.”

Ông Trump cũng nói ngưng tập trận sẽ giúp Hoa Kỳ tiết kiệm một số tiền “vô cùng lớn.”

Vị tổng thống Mỹ nói thêm ông coi tập trận với Nam Hàn là một hành động “rất khiêu khích.”

Tuyên bố của ông Trump làm cả giới chức quân sự Mỹ và chính quyền Nam Hàn ngạc nhiên, đồng thời đi ngược lại suy nghĩ lâu nay là các cuộc tập trận này vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ khu vực Đông Bắc Á.

Hơn nữa, Ngũ Giác Đài lâu nay vẫn bác bỏ tố cáo của Bình Nhưỡng là các cuộc tập trận này là “khiêu khích.”

Thế nhưng, trong mấy ngày qua, chuyện ngưng cuộc tập trận Ulchi Freedom Guardian rõ ràng trở thành hiện thực trong lúc các giới chức Mỹ tiếp tục vận động Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử.

Từ trước tới nay, Bình Nhưỡng luôn yêu cầu Mỹ ngưng các cuộc tập trận mà họ cho là có âm mưu “xâm lăng Bắc Hàn” trước khi có thương thuyết về phi nguyên tử hóa trên bán đảo Triều Tiên. (Đ.D.)

Mỹ truy tố một cựu nhân viên CIA làm lộ bí mật quốc gia

MỚI CẬP NHẬT