Thursday, March 28, 2024

Mỹ chặn Bắc Hàn canh tân hệ thống điều hành không lưu

SEOUL, Nam Hàn (NV) — Chính phủ Mỹ vừa có hành động ngăn nỗ lực của một cơ quan Liên Hiệp Quốc. Nỗ lực này nhằm cải thiện ngành hàng không dân sự ở Bắc Hàn, vào lúc chế độ Bình Nhưỡng đang tìm cách mở lại một phần không phận cho các chuyến bay ngoại quốc.

Bản tin hãng thông tấn Reuters hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Hai, nói rằng hành động này của chính phủ Mỹ là để tạo thêm áp lực lên Bắc Hàn, trước ngày có cuộc họp thượng đỉnh thứ nhì giữa Tổng Thống Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un tại Việt Nam vào cuối Tháng Hai.

Tổ Chức Hàng Không Dân Sự Quốc Tế (ICAO) của Liên Hiệp Quốc, với 192 quốc gia thành viên, đã thảo luận với Bình Nhưỡng để mở hành lang bay mới, qua không phận của Nam và Bắc Hàn.

Các hãng hàng không dân sự hiện nay phải bay vòng để tránh không phận Bắc Hàn do đe dọa có các cuộc bắn thử hỏa tiễn bất ngờ như từng thấy trước đây.

Nếu đường bay được coi là an toàn, các hãng hàng không quốc tế có thể tiết kiệm được nhiên liệu và thời giờ cho một số chuyến bay giữa Á Châu và Âu Châu cũng như Bắc Mỹ.

Tổ chức ICAO, có trụ sở đặt tại Montreal, Canada, cũng đang chuẩn bị giúp Bắc Hàn cải thiện hệ thống điều hành hàng không bằng cách giúp huấn luyện kiểm soát không lưu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT