Wednesday, April 24, 2024

Mỹ chính thức yêu cầu Anh dẫn độ người sáng lập WikiLeaks

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ mới đây đã chính thức yêu cầu chính phủ Anh dẫn độ người sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, sang Mỹ để ra tòa về các cáo buộc nói rằng ông đồng lõa trong việc tấn công vào các hệ thống điện toán của chính phủ Mỹ và vi phạm luật chống gián điệp, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 11 Tháng Sáu.

Một phát ngôn viên cơ quan an ninh nội địa Anh cho hay: “Ông Assange bị giam theo một yêu cầu dẫn độ của chính phủ Mỹ. Ông ta bị cáo buộc nhiều tội danh, gồm cả sử dụng sai trái máy điện toán và công bố các tin tức quốc phòng mà không được cho phép.”

Viên chức này nói với Reuters: “Chúng tôi nay nhận được toàn bộ hồ sơ yêu cầu dẫn độ.”

Các nguồn tin giới chức an ninh Mỹ và Anh nói rằng các công tố viên Mỹ chính thức gửi yêu cầu dẫn độ tới giới hữu trách Anh hồi tuần qua, ngay trước khi thời hạn pháp lý cho việc này chấm dứt.

Hôm 11 Tháng Tư, cảnh sát Anh vào trong tòa đại sứ Ecuador ở London để bắt nhà sáng lập WikiLeaks này.

Ông Assange chạy vào nơi đây từ năm 2012 trong khi bị chính phủ Thụy Điển truy lùng để thẩm vấn về một tố cáo hiếp dâm.

Các nguồn tin thông thạo nói rằng việc Mỹ yêu cầu Anh dẫn độ dựa trên việc truy tố ông Assange trước tòa liên bang Mỹ ở Alexandria, Virginia, hồi Tháng Năm. Việc truy tố này đưa thêm 17 tội danh hình sự vào danh sách của lần truy tố trước đó vào Tháng Ba, 2018.

Các tội danh mới gồm cả việc vi phạm luật chống gián điệp của Mỹ. Truy tố trước đó nói rằng ông Assange thông đồng với một cựu quân nhân Mỹ, Chelsea Manning, để xâm nhập trái phép vào một hệ thống điện toán của chính phủ Mỹ.

Sau khi bị đưa ra khỏi tòa đại sứ Ecuador, ông Assange bị một tòa án Anh phạt án tù 50 tuần lễ vì đã bỏ trốn khi đóng tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT