Tuesday, April 23, 2024

Mỹ liên kết với đồng minh ‘là chìa khóa để đối phó với Trung Quốc’

WASHINGTON, DC (NV) – Ngũ Giác Đài bộc lộ ý muốn tăng cường hợp tác với ngành kỹ nghệ tư nhân để phát triển các hệ thống kỹ thuật cao và tăng cường quan hệ với các đồng minh trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh so với Trung Quốc, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin cho biết.

Ông Austin cho biết hoạt động quân sự gần đây và các hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, bao gồm gần đảo quốc tự trị Đài Loan, là rất đáng lo lắng, theo hãng thông tấn AP đưa tin.

Ông Lloyd Austin, bộ trưởng quốc phòng Mỹ. (Hình: Olivier Douliery/Pool/AFP via Getty Images)

Ông Austin nói: “Mỹ hiểu rõ về thách thức mà Trung Quốc phải đối mặt nhưng Bắc Kinh cũng không thể quá ngang tàng và bành trướng. Mỹ không phải là một quốc gia lo sợ sự cạnh tranh, vì vậy sẽ đánh bại trận đấu này với sự tự  tin và quyết tâm, không hoảng sợ và bi quan.”

Căng thẳng giữa hai quốc gia tăng vọt khi Trung Quốc điều động ngày càng nhiều máy bay chiến đấu tới Đài Loan, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ xảy ra một cuộc xâm lược, khiến Mỹ và các đồng minh phải điều động tàu chiến tới eo biển Đài Loan.

Ông Austin nói rằng Trung Quốc trông như đang diễn tập cho một cuộc chiến thật sự tại Đài Loan. Tuy nhiên, Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc, vì vậy quân đội của các quốc gia cần phải giao tiếp nhiều hơn và minh bạch hơn.

Ông cho rằng các công ty tư nhân gặp khó khăn khi xin sự phê duyệt của Ngũ Giác Đài cho các phát triển kỹ thuật mới, vì vậy Bộ Quốc Phòng cần phải giảm bớt các rào cản lại. 

Ngũ Giác Đài cần phát triển hệ thống không người lái, kỹ thuật nano và trí tuệ nhân tạo nhanh chóng hơn.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng phải củng cố mạng lưới các đồng minh và đối tác ở khu vực Thái Bình Dương.

Ông Austin khẳng định: “Mỹ không có ý định xây dựng một liên minh chống Trung Quốc, và cũng không yêu cầu các quốc gia lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc, mà chỉ muốn thúc đẩy một hệ thống quốc tế miễn phí, ổn định và cởi mở.”

Ngũ Giác Đài có kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng ở một số khu vực của Thái Bình Dương. 

Vào Tháng Chín, Mỹ công bố quan hệ đối tác mới với Úc và Anh nhằm tăng cường hợp tác an ninh, ngoại giao và quốc phòng ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT