Mỹ liệt hàng chục hãng công nghệ Trung Quốc vào ‘danh sách đen’

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Joe Biden liệt hàng chục hãng công nghệ Trung Quốc vào “danh sách đen” thương mại của Mỹ hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười Một, lấy lý do an ninh quốc gia và lo ngại về chính sách ngoại giao, theo CNBC.

Tám hãng công nghệ đặt trụ sở ở Trung Quốc bị Bộ Thương Mại Mỹ đưa vào danh sách vì bị cáo buộc là tiếp tay cho nỗ lực điện toán lượng tử (quantum computing) của quân đội Trung Quốc và chiếm đoạt hoặc cố “chiếm đoạt sản phẩm của Mỹ để hỗ trợ ứng dụng quân sự.”

Bộ Thương Mại Mỹ đưa hàng chục hãng công nghệ và cá nhân Trung Quốc vào “danh sách đen” vì lo ngại an ninh quốc gia. (Hình minh họa: US Department of Commerce)

Từ lâu, giới chức Mỹ than phiền rằng công ty Trung Quốc thường chịu ơn chính phủ Trung Quốc và thường thu thập thông tin nhạy cảm cho quân đội nước này. Chính phủ Trung Quốc từng tuyên bố không dính líu hoạt động tình báo kỹ nghệ.

Bộ Thương Mại còn liệt vào “danh sách đen” 16 công ty và cá nhân ở Trung Quốc và Pakistan vì làm việc cho chương trình nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của Pakistan.

Tổng cộng, chính quyền Tổng Thống Biden đưa vào danh sách 27 công ty và cá nhân ở Trung Quốc, Pakistan, Nga, Nhật và Singapore.

“Thương mại toàn cầu phải hỗ trợ hòa bình, thịnh vượng, và công việc lương cao, chứ không được tạo rủi ro cho an ninh quốc gia,” bà Gina Raimondo, bộ trưởng Thương Mại Mỹ, ra tuyên bố cho hay. “Bộ Thương Mại cam kết sử dụng hiệu quả biện pháp kiểm soát xuất cảng để bảo vệ an ninh quốc gia.”

Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Washington, DC, chưa trả lời yêu cầu của CNBC cho biết ý kiến về vụ này. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT