Thursday, April 18, 2024

Mỹ nghi Trung Cộng muốn ăn cắp kỹ thuật khi mua Tesla

WASHINGTON, DC (NV) – Cộng Sản Trung Quốc có thể dụng tâm ăn trộm các “sản phẩm trí tuệ” khi cho người đầu tư vào Tesla, công ty sản xuất xe chạy điện thành công nhất ở Mỹ.

Theo South China Morning Post, hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười Một, Văn Phòng Đại Diện Thương Mại, tương đương với một Bộ Ngoại Thương, công bố một phúc trình dài 53 trang, trong đó họ tỏ ra lo ngại một “âm mưu” chiếm đoạt các “sản phẩm trí tuệ” do các công trình nghiên cứu của Tesla, do một “nhà đầu tư mạo hiểm” cộng tác với một đại học lớn ở Bắc Kinh cầm đầu.

Công ty Evergrande Health, tại Hồng Kông đã bỏ ra $2 tỷ để mua 45% cổ phần của công ty Faraday Future, chủ nhân của Tesla. Nhưng Evergrande Health, ghi danh trên thị trường chứng khoán Hồng Kông chỉ là một phân bộ của đại công ty địa ốc Evergrande Real Estate Group, liên hệ mật thiết với bộ máy lãnh đạo đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Công ty Tesla đang thiết lập một nhà máy sản xuất xe điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc. Xe chạy điện cũng là một ngành Trung Cộng quyết định nâng đỡ trong kế hoạch “Made in China 2025” đang khiến các nước tây phương lo ngại. Một kỹ thuật quan trọng mà Tesla làm chủ là làm sao sản xuất những “bình chứa điện” điện có thể xài lâu dài và không tốn kém.

Bản phúc trình của đại diện thương mại Mỹ cũng tố cáo Trung Cộng đang thi hành một chiến dịch xâm nhập mạng tin học để lấy trộm các sáng kiến kỹ thuật của Mỹ. Công ty an ninh tin học Recorded Future, ở Mỹ, đã khám phá nhiều cuộc tấn công trên mạng (cyberattack) trong Tháng Năm vừa qua. Khi điều tra thì biết địa chỉ IP xuất phát của vụ tấn công này là Đại Học Thanh Hoa (Tsinghua) ở Bắc Kinh.

Trung Cộng cũng yểm trợ các “gián điệp kỹ thuật” đặt cơ sở tại Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) và các trung tâm khoa học kỹ thuật lớn. Một nhóm “đầu tư mạo hiểm” (venture capital) mang tên Zhongguancun Development Group (ZDG) đã có mặt ở đó từ năm 2014. Chi nhánh của nhóm này, ZGC Capital, đang cộng tác với Đại Học Stanford và có một chương trình tuyển mộ các nhà khoa học đang nghiên cứu và làm việc tại Mỹ.

Việc công bố bản phúc trình của ông Robert Lighthizer, đại diện Thương Mại Mỹ, được đưa ra hai tuần trước ngày Tổng Thống Donald Trump gặp Chủ Tịch Tập Cận Bình ở Buenos Aires, Argentina, nhân hội nghị G-20 của các nước giàu nhất đại cầu sẽ là một đề tài mà ông Trump có thể tấn công Trung Cộng. (T.Đ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT