Friday, March 29, 2024

Mỹ tạm ngừng H-1B, tính không cho phối ngẫu và con cái làm việc

Khoa Lại/Người Việt (tổng hợp)

WESTMINSTER, California (NV) – Kể từ ngày 3 Tháng Tư, chính phủ Mỹ sẽ tạm ngưng cấp visa H-1B cho người ngoại quốc muốn đến làm việc tại Mỹ và lệnh này có thể kéo dài trong sáu tháng, theo trang web của Sở Di Trú Hoa Kỳ (USCIS).

Ngoài ra, chính quyền Tổng Thống Donald Trump đang xem xét việc không cho người phối ngẫu và con cái của người được cấp visa H-1B làm việc ở Mỹ.

H-1B là một dạng visa cho phép những chuyên viên ngoại quốc có tay nghề cao đến làm việc tại Hoa Kỳ, với thời hạn ba năm, và có thể được gia hạn tối đa thêm ba năm nữa.

Công ty cần chuyên gia có thể nộp hồ sơ cho USCIS để xin visa cho nhân viên, và có thể sử dụng dịch vụ làm nhanh (expedite) nếu họ chịu chi thêm $1,225 để nhận được phản hồi trong 15 ngày từ cơ quan này.

Ðối với những ai xin H-1B thường, thời gian có thể kéo dài từ ba đến sáu tháng, theo CNN.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của USCIS, cơ quan này sẽ tạm ngừng cấp visa H-1B cho năm tài khóa 2018 vì chính phủ cần giải quyết xong các hồ sơ cũ trước khi nhận thêm hồ sơ mới.

Vì vậy, trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày 3 Tháng Tư, tất cả đơn xin H-1B visa sẽ bị từ chối. Ngoài ra, chi phiếu ký chung cho cả hai đơn I-907 (đơn xin giải quyết nhanh) và I-129 (đơn xin dạng thường) cũng bị từ chối.

Ðối với những ai nộp đơn I-907 trước ngày 3 Tháng Tư, hoặc phía USCIS không phản hồi trong 15 ngày cam kết, cơ quan này sẽ hoàn tiền lại.

Với một số trường hợp đặc biệt, người xin đơn H-1B visa vẫn có thể nộp đơn xúc tiến nhanh nếu đạt đủ tiêu chuẩn do USCIS đưa ra, tuy nhiên, cơ quan này sẽ xét tùy trường hợp một.

USCIS yêu cầu người xin H-1B phải có một trong những yêu cầu sau: Nếu visa này không được cấp, công ty sẽ bị thiệt hại lớn, trường hợp khẩn cấp, lý do nhân đạo, phát triển văn hóa xã hội cho một tổ chức phi lợi nhuận, theo yêu cầu của Bộ Quốc Phòng hoặc có lợi cho an ninh quốc gia, do lỗi của USCIS, hoặc có lợi cho USCIS.

Cũng theo USCIS, Hoa Kỳ nhận trên 65,000 hồ sơ xin H-1B cho bằng cử nhân và trên 20,000 đơn cho bằng cao học, trong số tổng cộng trên 236,000 hồ sơ cho năm tài khóa 2017.

Trong khi đó, hôm Thứ Tư, Tổng Thống Donald Trump đang xem xét việc có nên cho phép người phối ngẫu và con cái của người được cấp visa H-1B làm việc ở Mỹ hay không, theo CNN.

Những người phối ngẫu này hiện được làm việc theo visa H-4, mở ra vào năm 2015.

Hiện nay, nhóm “Save Jobs USA” đang nộp đơn kiện vụ này ra tòa, và chính quyền Donald Trump, qua Bộ Tư Pháp, yêu cầu được xem xét vấn đề trong 60 ngày.

Tuy nhiên, nhóm “Immigration Voice” đang chống lại việc này.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017

“Các thông báo mới đây của chính quyền cho thấy điều này là không thể chấp nhận được, khi mà Bộ Tư Pháp có thể quyết định vấn đề sau 60 ngày để chấp nhận quan điểm của nhóm ‘Save Jobs USA,’” ông Aman Kapoor, đồng sáng lập nhóm “Immigration Voice,” được trích lời nói.

Trong một thông báo, ông Kapoor chỉ ra rằng, trước đây, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Sessions từng tuyên bố phán quyết liên quan đến visa H-4 “làm hại công nhân Mỹ,” vì thế, không bảo đảm là Bộ Tư Pháp sẽ công bằng trong vấn đề này.

Trong tuần này, “Immigration Voice” nộp đơn yêu cầu tòa can thiệp.

Theo CNN, 70% người làm việc ở Mỹ với visa H-1B là người Ấn Ðộ, và quyết định của tổng thống có thể ảnh hưởng đời sống của người phối ngẫu và con cái họ.

MỚI CẬP NHẬT