Thursday, April 18, 2024

Mỹ tính thành lập các tổ kháng chiến vùng Baltic, đề phòng Nga xâm lăng

WASHINGTON, D.C. (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu do Ngũ Giác Đài thực hiện được công bố hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, cho thấy chính phủ Mỹ nhắm tới việc thành lập các tổ kháng chiến tại các quốc gia như Estonia, Latvia và Lithuania, để đối phó với mối đe dọa Nga mở cuộc xâm lăng vào vùng Baltic.

Bản báo cáo do cơ quan Rand Corporation tiến hành theo giao kèo với Bộ Quốc Phòng Mỹ nói rằng các tổ kháng chiến này có thể làm những công tác như chiến tranh điện tử điện toán, do thám bằng phi cơ không người lái, liên lạc viễn thông, cũng như trực tiếp kháng cự bằng súng cá nhân, chất nổ, súng chống chiến xa và hỏa tiễn chống phi cơ, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Ông Stephen Flanagan, người đứng đầu cuộc nghiên cứu, nói rằng: “Nỗ lực phòng vệ quy ước và chiến tranh không quy ước có thể trợ giúp lẫn nhau trong hệ thống phòng thủ giữa các quốc gia vùng Baltic và khối NATO.”

Theo ông Flanagan, các tổ kháng chiến này sẽ giúp có thêm thời gian để các quốc gia nói trên và NATO có thời giờ điều quân chống trả, nếu Nga xâm lăng một hay tất cả các quốc gia này, như đã từng làm ở Crimea vào năm 2014.

Các quốc gia vùng Baltic đã là thành viên NATO từ năm 2004.

Bản báo cáo đề nghị tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Baltic, khối EU và NATO trong các lãnh vực như phương cách đối phó với tình trạng khẩn trương, trao đổi tin tình báo, kháng cự và gây xáo trộn, hoang mang trong địch quân.

Theo bản báo cáo, các tổ kháng chiến có thể làm bốn loại nhiệm vụ khác nhau, từ phục kích, tấn công giải cứu tù binh, tới bắn tỉa, quấy rối, cung cấp tin tức tình báo và điều trị thương binh.

Ngân khoản khởi sự cho chương trình này có thể lên tới khoảng $125 triệu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT