Wednesday, April 17, 2024

Mỹ triệt hạ băng đảng ‘da trắng thượng đẳng’ trong nhà tù California

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các công tố viên liên bang Mỹ hôm Thứ Năm, 6 Tháng Sáu, loan báo việc triệt hạ được một đường dây phạm pháp nguy hiểm hàng đầu trong nhà tù ở California, gồm các thành phần chủ trương da trắng thượng đẳng, gọi là “Aryan Brotherhood.”

Trong hồ sơ truy tố dài 143 trang, một nhân viên chìm của cơ quan kiểm soát ma túy Mỹ (DEA) cho thấy đường dây phạm pháp nhiều chân rết của băng này, vốn từng tổ chức các vụ ám sát, buôn lậu võ khí và buôn ma túy qua nhiều tiểu bang, theo bản tin của ABC News.

Mục tiêu chính của cuộc điều tra là hai trong số ba người thuộc nhóm lãnh đạo Aryan Brotherhood, là Ronald Yandell, 56 tuổi, và Daniel Troxell, 66 tuổi. Khi cuộc điều tra khởi sự, cả hai người này đang bị giam với bản án tù chung thân về tội sát nhân.

Tuy nhiên, hồ sơ truy tố nói rằng qua nhiều cách, Yandell vẫn tiếp tục điều khiển, phối hợp việc buôn bán ma túy, cùng tổ chức các vụ giết người, từ phòng giam.

Hồ sơ này nói rằng từ năm 2011 đến 2018, có năm vụ giết người do thành viên Aryan Brotherhood thi hành, nhắm vào các nạn nhân ở nhà tù Folsom, High Desert và Salinas Valley ở California.

Có 9 trong số 16 bị cáo trong bản cáo trạng đang bị tù vì nhiều tội danh khác nhau.

Băng Aryan Brotherhood có quy luật “máu vào, máu ra” (blood-in, blood-out), có nghĩa là để được chấp nhận là một thành viên hoàn toàn, những kẻ muốn gia nhập phải giết một bạn tù khác, và chỉ có thể rời khỏi băng này sau khi họ chết, theo bản cáo trạng. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT